MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ “do trời”. Ảnh: Thùy Trang

Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ do trời

THÙY TRANG LDO | 25/10/2023 22:24

Tại họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25.10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ từ nguyên nhân thời tiết cực đoan hay “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nêu rõ, phải nhìn nhận rằng Đà Nẵng phát triển đô thị mới nhưng trên nền đô thị cũ. Mà theo quy chuẩn, một số khu vực của thành phố phải nâng nền lên từ 1,5-2 m, thậm chí có nơi là 3 m, nhưng để làm được việc này là không thể. Bên cạnh đó, khi phát triển các đường vành đai xung quanh Đà Nẵng cũng không thể tránh khỏi việc san lấp.

Ngoài lỗi thiết kế không khớp nối hạ tầng được thì vấn đề rất lớn trong thời gian vừa qua là sân bay Đà Nẵng nằm giữa đô thị có diện tích 800 ha. Với lượng mưa từ 400 đến 700 mm, lượng nước trong sân bay quá lớn, buộc họ phải cho thoát ra ngoài.

Những tuyến đường tại Đà Nẵng ngập sau những trận mưa. Ảnh: Mỹ Linh

Câu hỏi đặt ra tại sao sân bay tồn tại hàng chục năm nhưng đến nay mới gây ngập lụt? Ông Nam trao đổi rằng, trước đây sân bay được thiết kế có hồ điều hòa xung quanh nhưng thời gian qua, các hồ này đã bị lấp hoặc bị bồi lấp, mất chức năng hồ điều hòa. Vấn đề này, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng làm việc với Sư đoàn 372 đề nghị nếu đơn vị không đủ kinh phí làm thì thành phố đầu tư để nâng cấp hệ thống thoát nước sân bay.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, ngoài việc khơi thông cống rãnh thì xem xét quy hoạch phù hợp chưa, các cửa gom khẩu độ ra sao và nâng cao ý thức người dân trong bỏ rác đúng nơi quy định. Vì khi trời mưa, chỉ cần một túi nylon có thể bịt hết một cửa thu nước. Người dân một số nơi cũng chưa chủ động khơi thông khi trời mưa lớn mà đợi lực lượng địa phương.

“Ngập lụt đô thị, ngoài lý do đổ cho trời, việc xử lý nước mưa của thành phố vẫn còn nhiều vấn đề. Chúng ta đầu tư kinh phí rất lớn nhưng vấn đề ngập lụt đô thị thì địa phương nào cũng đang đối diện. Thiết kế trước đây của Đà Nẵng là nước mưa đổ ra biển, nay thành phố đang giao sở ngành nghiên cứu việc đưa nước mưa đổ ra sông để tránh hình ảnh phản cảm. Sở Xây dựng cũng đang triển khai đồ án cao độ thoát nước mưa, đây là cơ sở khoa học để đánh giá toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố.

Tôi mong người người dân và truyền thông nhìn nhận khách quan những nỗ lực của Đà Nẵng thời gian qua. Ngập lụt không bỏ lại tỉnh thành nào, nhưng Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ thoát mưa tốt nhất, thời gian ngập ít nhất. Các nơi ngập 2, 3 ngày nhưng Đà Nẵng có thể nửa ngày, nửa buổi” - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ.

Riêng với những khu vực ngập sâu nhất của thành phố (3 địa điểm), ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - cho hay, những khu vực này hệ thống chưa được đầu tư, phần lớn người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp thì để giải quyết căn cơ thành phố đang chỉ đạo sở ngành nghiên cứu quy hoạch phân khu để tính toán tái thiết các khu vực. Quan điểm của Sở Xây dựng là không đầu tư nhỏ lẻ vì như vậy sẽ không bao giờ xử lý triệt để các vấn đề tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn