MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng hưởng lợi lớn từ chính quyền số. Ảnh: Tường Minh

Đà Nẵng tham vọng mô phỏng không gian thực vào không gian số

Tường Minh LDO | 23/10/2021 08:31

Đà Nẵng đang có tham vọng làm sao mô phỏng toàn bộ không gian thực vào không gian số để người dân được hưởng lợi nhiều hơn nữa các tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

Đà Nẵng vừa được xếp ở vị trí thứ nhất về chuyển đổi số cấp tỉnh ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Bảng xếp hạng được công bố tại hội thảo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức ngày 19.10.

Đã Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, xếp hạng thứ nhất của Đà Nẵng ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số là căn cứ đánh giá trên không gian mạng và đánh giá qua khảo sát chuyên gia.

Kết quả này phản ánh đúng năng lực của thành phố Đà Nẵng qua việc được xếp hạng nhiều năm liên tiếp được xếp ở vị trí top đầu tại Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử, báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT Index) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm chuyển đổi số đưa vào sử dụng như dữ liệu số trong thay thế thành phần hồ sơ giấy như Hội khẩu, Giấy đăng ký kinh doanh... trong cung cấp dịch vụ công. Ứng dụng Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Đà Nẵng, ứng dụng thẻ QR Code, ứng dụng đa dịch vụ “DaNang samrt City”...

Cũng theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, về Chính quyền số, thành phố Đà Nẵng thực hiện 75% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử.

Về Kinh tế số, tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông toàn thành phố đạt hơn 30.000 tỉ đồng, chiếm 7,5% GRDP.

Về Xã hội số, Đà Nẵng có 92% số hộ gia đình có Internet băng rộng, 91% người dân sử dụng điện thoại thông minh, 180 ngàn tài khoản điện tử của công dân, doanh  nghiệp sử dụng các dịch vụ trên mạng của chính quyền thành phố, nhân lực công nghệ thông tin đạt hơn 40.000 người.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, những gì vừa đạt được của Đà Nẵng về chuyển đổi số không phải là ngẫu nhiên.

Mà nó được thuận lợi vận hành trên bệ phóng là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết về phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin, triển khai chuyên đề tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng gắn với chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuy vậy, tất cả mới chỉ là bước đầu, bởi thành phố Đà Nẵng đang có tham vọng làm sao mô phỏng toàn bộ không gian thực vào không gian số để người dân được hưởng lợi nhiều hơn nữa các tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

“Đây là một quá trình lâu dài, có bắt đầu nhưng không biết bao giờ, lúc nào sẽ kết thúc bởi không chỉ nhu cầu và mong muốn của người dân không có điểm dừng mà mong ước được phụ vụ người dân tốt hơn của chính quyền thành phố cũng không có điểm dừng”, ông Thanh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn