MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lều bạt tạm bợ được các hộ dân nơi đây dựng lên để kinh doanh.

Đà Nẵng: Tháo dỡ các lều bạt tạm bợ tại biển Nam Ô

H.VINH LDO | 26/03/2019 15:01

Nhiều tháng qua, tại khu vực rạn biển Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) người dân đổ về tham quan du lịch rất đông khiến khu vực này đầy rác thải, nhiều hộ dân tự ý che chắn lều quán, buôn bán  lộn xộn.

Ông Trương Văn Đô - Bí thư Chi bộ Nam Ô 2/1 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho hay, các lều bạt ở đây được người dân dựng lên tự phát, không đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng như về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mất mỹ quan du lịch và nguy cơ mất an toàn tính mạng, tài sản của du khách. Vừa qua, phường và quận đã thông báo cho các hộ dân nơi đây tháo dỡ lều bạt.

Một góc bãi rạn Nam Ô.

Ông Đô cũng cho biết, vừa qua UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu quận Liên Chiểu chỉ đạo phường Hòa Hiệp Nam vận động các hộ dân dừng các hoạt động kinh doanh, tháo dỡ, trả lại mặt bằng nguyên trạng trước ngày 15.4; đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, không để tái diễn tình trạng trên.

TP sẽ sớm có chủ trương về hoạt động tại khu vực này để người dân tham gia kinh doanh một cách bài bản, có quy hoạch, có sự quản lý của cơ quan chức năng.

Hằng ngày, có hàng trăm du khách đến bãi rạn Nam Ô để chụp ảnh.

Ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, đã có thông báo cho các hộ dân dựng lều bạt nơi đây di dời trả lại mặt bằng. Hiện UBND phường Hòa Hiệp Nam và quận đang làm các thủ tục liên quan để các hộ dân ký cam kết tự tháo dỡ lều bạt kinh doanh nơi đây.

“Tuy nhiên, do nơi đây cũng là nơi mưu sinh của hàng chục hộ dân Nam Ô nên lãnh đạo UBND quận cũng lên danh sách để báo cáo với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng”, ông Hưng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn