MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng tiếp tục tiêm 14.800 liều vaccine COVID-19 cho trẻ 6 đến 12 tuổi. Ảnh: Thanh Chung

Đà Nẵng tiếp tục tiêm 14.800 liều vaccine COVID-19 cho trẻ 6 đến 12 tuổi

THUỲ TRANG LDO | 28/04/2022 08:28

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố cho biết, sẽ tiếp tục tiêm thêm 14.800 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Cụ thể, từ ngày 28.4 và ngày 3.5, Đà Nẵng sẽ triển khai 6 bàn tiêm tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, sau đó tiến hành tiêm vét tại địa điểm này vào ngày 6.5.

Các điểm tiêm khác như Bệnh viện Ung Bướu, Ký túc xá phía Tây; Trung tâm Văn hóa thể thao các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cầm và huyện Hòa Vang sẽ đồng loạt tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi trong 2 ngày 28 và 29.4, tiến hành tiêm vét vào ngày 4.5.

Đây là lần tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Moderna cho các đối tượng là trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đang cư trú trên địa bàn thành phố (bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài) dựa trên nguyên tắc tiêm cuốn chiếu từ độ tuổi lớn đến độ tuổi nhỏ, từ lớp lớn đến lớp nhỏ.

Trước đó, từ ngày 22.4 đến 27.4, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã triển khai tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Số liều vaccine sử dụng trong đợt đầu tiên là 10.300 liều.

Đây là đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Moderna đầu tiên cho trẻ trong diện tiêm chủng, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi đang học lớp 6 tại các trường trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, theo trường, theo địa bàn quận, huyện. Đến nay chưa có báo cáo nào ghi nhận trường hợp trẻ bị phản vệ nặng sau tiêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn