MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng đi chợ sẽ không cần dùng đến thẻ hằng ngày. Ảnh: TT

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ trong phòng dịch

Thuỳ Trang LDO | 24/05/2021 09:44
Khai báo y tế điện tử, dùng thẻ QR-Code đi chợ để hạn chế tiếp xúc vừa giúp cơ quan chức năng quản lý được dữ liệu khi truy vết nhanh, thực hiện các thống kê để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là những gì Đà Nẵng nỗ lực ứng dụng công nghệ trong tình hình hiện nay.

Từ khó khăn đến tiện lợi

Việc ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ công, hành chính đã được UBND TP.Đà Nẵng áp dụng từ năm 2017. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ trong công tác phòng dịch COVID-19 mà đối tượng trực tiếp là hàng vạn người dân với nhiều tầng lớp, kiến thức khác nhau là điều nhiều người nghĩ sẽ chẳng dễ dàng.

Đơn giản như việc khai báo y tế điện tử được Đà Nẵng triển khai từ đợt dịch tháng 5.2020, không ít người dân lớn tuổi, không rành về công nghệ đã vấp phải khó khăn, thậm chí là ngại thực hiện.

Bà Phạm Thị Thuỷ, người dân quận Sơn Trà cho hay, bản thân là tiểu thương tại chợ, chỉ quen với việc buôn bán qua giấy tờ hay bằng miệng nên khi được yêu cầu khai báo y tế điện tử lúc di chuyển đến một số địa điểm, bà Thuỷ rất lúng túng.

“Biết được khó khăn của người dân, các bạn thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ chúng tôi khai báo ở các chốt. Rồi cũng quen dần, một số người thì nhờ con cái khai báo trước ở nhà. Chúng tôi đi đâu chỉ cần đưa hình chụp đã khai báo, không cần giấy tờ lỉnh kỉnh nữa nên giờ lại thấy khai báo y tế điện tử giúp đỡ mất thời gian” - bà Thuỷ chia sẻ.

Tại Đà Nẵng giờ đây, dù là đi bệnh viện, vào trung tâm hành chính thành phố hay gần đây nhất là đến điểm bầu cử, người dân chỉ cần khai báo y tế trước ở nhà là có thể nhanh chóng thực hiện các thủ tục. Đặc biệt, với những người trẻ, việc thao tác trên điện thoại thông minh giúp họ cảm thấy cuộc sống vẫn tiện lợi dù ngay cả khi dịch bệnh bùng phát.

Đi chợ bằng thẻ mã QR-Code

Từ ngày 24.5, Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng thẻ vào chợ QR-Code để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 chợ trên địa bàn 5 phường Hải Châu I, Hải Châu II, Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa Cường Nam.

Đại diện Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho biết, thay vì nhận phiếu giấy đi chợ 3 ngày/lần thì người dân sẽ được phát một thẻ giấy đi chợ có mã QR-Code, dùng được cho khoảng 1 tháng và không cần đóng dấu. Mã QR-Code của mỗi thẻ sẽ chứa đựng thông tin của chủ hộ. Khi vào các chợ, người dân xuất trình thẻ này hoặc hình ảnh chụp lại của thẻ này trên địa thoại, ban quản lý các chợ sẽ kiểm tra bằng ứng dụng eTicket-Đà Nẵng bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Nếu thông báo hiện thị tích xanh đồng nghĩa với việc người dân đi chợ đúng ngày quy định. Trường hợp thông báo hiển thị tích đỏ thì đồng nghĩa người này đi chợ không đúng ngày quy định hoặc đã đi chợ rồi.

Qua đó, ứng dụng này sẽ tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vào chợ, toàn bộ thông tin người đi chợ vào ngày nào, giờ nào, ở đâu sẽ được chuyển về trung tâm dữ liệu của Sở TTTT TP giúp cho việc truy vết nhanh, kiểm soát người ra vào chợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả tại các chợ.

Được biết hiện nay, chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Đầu mối Hòa Cường đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng kiểm soát, các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng Internet, cài đặt ứng dụng thẻ vào chợ QR-Code để quét mã đi chợ của người dân.

Anh Mạnh Cường, người dân quận Hải Châu hào hứng: “Với loại thẻ mới này, tôi chỉ cần chụp ảnh lại là có thể dùng đi chợ vào những ngày quy định, được ghi rõ trên phiếu. Người dân không phải mất công viết thông tin, các phường cũng không tốn thời gian in hàng vạn phiếu cho các hộ gia đình nữa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn