MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tượng rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên. Ảnh: Phúc Đạt.

Đã tháo dỡ tượng rồng khổng lồ ở Huế hay chưa?

PHÚC ĐẠT LDO | 16/05/2024 07:51

HUẾ - Trung tâm Công viên Cây xanh Huế vừa có thông tin về việc đập bỏ tượng rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên ở Huế.

Ngày 16.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế - cho biết, những ngày vừa qua, đơn vị chỉ tiến hành vệ sinh, quét dọn, tháo một số kính vỡ, la phong mục nát ở khu vực khuôn viên cũng như ở khu vực tượng rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên.

Công nhân cũng dọn dẹp bên trong tượng rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên. Ảnh: Lê Như Chinh.

Theo ông Lê Như Chinh, sau khi được giao quản lý công viên hồ Thủy Tiên, phía đơn vị đã cử nhân công tiến hành phát quang bụi rậm, cỏ dại xung quanh khuôn viên; nhặt vỏ chai nhựa, chai thủy tinh, kính vỡ, la phong mục nát, rơi rụng ở khu vực tượng rồng, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

“Việc tổng vệ sinh công viên hồ Thủy Tiên nhằm tạo môi trường thoáng đãng, an toàn cho người dân, du khách khi đến đây. Chúng tôi chỉ vệ sinh, dọn dẹp chứ không hề có động thái tháo dỡ hay đập bỏ kết cấu của tượng rồng” - ông Lê Như Chinh nói.

Nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế chỉnh trang, phát quang bụi rậm. Ảnh: Lê Như Chinh.

Ông Chinh cho biết thêm, phía Trung tâm Công viên cây xanh Huế chỉ là đơn vị quản lý tổng thể công viên hồ Thủy Tiên. Còn việc đập bỏ, tháo dỡ kết cấu tượng rồng khổng lồ là do một đơn vị khác chịu trách nhiệm (công ty trúng đấu giá việc tháo dỡ) và thời gian, lộ trình tháo dỡ cũng do đơn vị đó tiến hành.

Như Lao Động thông tin, Công viên vui chơi, giải trí hồ Thủy Tiên là công trình do Công ty Du lịch cố đô Huế xây dựng từ năm 2001, tổng kinh phí 70 tỉ đồng. Công viên này gồm nhiều hạng mục như nhà thủy cung, sân khấu nhạc nước, các trò chơi nước, đường dạo quanh hồ.

Kiến trúc hình rồng khổng lồ uốn lượn quanh nhà thủy tạ giữa mặt hồ là công trình nổi bật. Địa danh này từng được nhắc tên trên nhiều tờ báo nước ngoài như Huffington Post, CNN...

Công nhân tháo kính vỡ ở khu vực tượng rồng khổng lồ để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi đến đây. Ảnh: Lê Như Chinh.

Năm 2008, Công ty Haco Huế tiếp quản để nâng cấp, đầu tư dự án này. Đến năm 2017, đơn vị không còn khả năng hoàn thành. Tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi và giao lại đất dự án này cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Đến giữa năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra khu vực này và yêu cầu cơ quan chức năng sớm hoàn thành xử lý tài sản trên đất, để triển khai dự án khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng. Tháng 9.2022, TP. Huế thông qua việc đầu tư 20 tỉ đồng để chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên, sửa chữa trở thành một công viên công cộng.

Trước đó vào năm 2016, tờ The Huffington Post của Mỹ có bài viết về khu du lịch hồ Thủy Tiên với tựa đề “Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam, không dành cho những kẻ yếu tim”, phản ánh sự hoang tàn, đổ nát của khu du lịch này. Cũng kể từ đó, nơi này trở thành địa điểm nổi tiếng thế giới thu hút rất đông khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, khám phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn