MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đá tự nhiên lát vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng, nhiều người nghi ngại về chất lượng đá kém.

Đá vỉa hè Hà Nội: Độ bền 50 năm sao vài năm đã vỡ?

Cường Ngô LDO | 28/11/2017 11:37
Mới lát xong cách đây chưa lâu nhưng nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên trị giá hàng trăm tỷ đồng ở Hà Nội đã bị sụt lún, bong tróc. Nhiều người dân đặt câu hỏi đá tự nhiên liệu có tự nhiên?

Người dân hoài nghi 

Xung quanh việc liệu đá tự nhiên lát vỉa hè đảm bảo độ bền nửa thế kỷ như Hà Nội kỳ vọng vẫn là câu hỏi lớn. Thực  tế, tại một số tuyến phố như Bà Triệu, Lê Trọng Tấn…, nhiều vị trí đá tự nhiên lát vỉa hè đã bị bong tróc, vỡ vụn.

Ông Long - người dân trên phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) - cho hay, mới đây, khu vực đã thay toàn bộ gạch lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Thế nhưng, thay chưa được bao lâu thì xảy ra hiện tượng xuống cấp. Theo đó, bề mặt vỉa hè nhiều nơi bị sụt lún, nứt toác, đá tự nhiên được giới thiệu có độ bền 50-70 năm bị vỡ thành từng mảnh.

Ghi nhận của Báo Lao Động, trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) - nơi đang thi công lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên, phần bê tông chịu lực độ dày 10cm trải dưới các phiến đá rất mỏng, lộm cộm. Đá tự nhiên có kích thước 30x30cm và 40x40cm được xếp thành đống lớn, ngổn ngang.

Anh Võ Văn Hảo (công nhân) chia sẻ: “Tôi làm thợ xây hơn 20 năm nhưng không chắc đây là đá tự nhiên hay đá ép nhân tạo, vì viên đá khá giòn, quá trình làm hay bị vỡ đôi, giữa viên có nhiều nếp dập".

Những người dân sống ở khu vực Đại Cồ Việt cho biết, nếu vỉa hè được lát bằng gạch lục giác như trước thì có lẽ không xảy ra tình trạng này.

“Tôi không biết độ bền của đá tự nhiên đến đâu nhưng thực trạng cho thấy nhiều vị trí đã bị nứt, vỡ, bong tróc. Nguyên nhân do chất lượng thi công kém hay chất lượng đá kém, cần phải làm rõ. Tình trạng này xảy ra vừa gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị”, ông Chiến (phố Đại Cồ Việt) nói.

Chuyên gia cảnh báo đá giả tự nhiên rất tinh vi 

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - cho biết, tình trạng vỉa hè xuống cấp sau thời gian lát đá tự nhiên thì cần tìm hiểu chất lượng đá tự nhiên?

Đá tự nhiên có nhiều loại khác nhau, độ chịu nén cũng khác nhau, như đá hoa cương chịu được trọng tải cao, còn đá cẩm thạch chịu lực kém hơn. Vấn đề cốt lõi chất lượng đá tự nhiên không đồng nhất, phải hỏi nhà sản xuất, xem đá tự nhiên lấy ở đâu, cường độ như thế nào?

Trước thắc mắc này, PV đã mang hai mẫu đá tự nhiên lát vỉa hè ở tuyến phố Đền Lừ (Q.Hoàng Mai) đến trường Đại học Xây dựng thẩm định. Tại đây, Ths. Ngô Kim Tuân (giảng viên Bộ môn Công nghệ VLXD) cho hay, ngoại quan cho thấy mẫu đá này đến 80% là đá tự nhiên. Song hiện nay, công nghệ làm giả đá tự nhiên rất tinh vi, muốn thẩm định chính xác phải có phân tích thành phần cấu tạo đá.

 Ths Ngô Kim Tuân thẩm định đá tự nhiên.

Nói về việc đá tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian ngắn đi vào sử dụng, ông Ngô Kim Tuân cho hay, đó là do quá trình thi công cẩu thả. Theo đó, người thi công lát đá tự nhiên phải đảm bảo nền bằng phẳng, độ lèn chặt tốt nhất.

"Qua quá trình đi nghiệm thu công trình, tôi thấy rằng quá trình thi công ở các vị trí công cộng như vỉa hè, công viên chưa được giám sát chặt chẽ, công nhân làm không đảm bảo quy trình, yếu tố kỹ thuật đó là nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến độ bền công trình.

Nền công trình không tốt, lớp kết dính không đảm bảo sẽ dẫn đến những viên đá tự nhiên chịu lực uốn, lúc đó đá tự nhiên sẽ vỡ, bong tróc", ông Tuân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn