MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Bùi Nhân Sâm chất vấn về việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.

Đại biểu Hội đồng chất vấn “nóng” việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

TRẦN TUẤN LDO | 07/12/2020 19:41
Chiều 7.12, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 nhiều đại biểu đã chất vấn làm “nóng” nghị trường về nguyên nhân ngập lụt liên quan đến việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh, đợt lũ lụt lịch sử từ ngày 15.10 - 21.10 vừa qua tại Hà Tĩnh do nhiều nguyên nhân.

Trong đó, gồm: Do mưa lớn cực đoan (mưa lịch sử); Do ảnh hưởng của thủy triều, vì từ ngày 15 đến 20.10 có 2 lần nước lớn ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát lũ; Hệ thống tiêu thoát lũ chưa đáp ứng yêu cầu và sự bồi lắng dòng chảy tiêu thoát lũ,…Hồ Kẻ Gỗ phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình khi mực nước hồ đang lên nhanh và ở thượng nguồn đang có mưa rất to.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 7.12. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Việt cũng khẳng định việc vận hành điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ vừa qua là đúng quy định, có các kịch bản điều tiết linh hoạt ứng phó phù hợp với mưa lũ.

Việc chỉ đạo, điều hành có sự thống nhất từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

Sau khi kết thúc phần trả lời của Giám đốc Sở NNPTNT thì rất nhiều đại biểu đã chất vấn xung quanh việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ.

Đại biểu Trần Viết Hậu hỏi, vừa qua, khi nước hồ Kẻ Gỗ chưa đạt cao trình 26,5m thì đã xả lũ được chưa? Đã tính toán đến việc có thể hạ cốt xả lũ để chủ động xả ở cao trình thấp hơn? Đã tính toán đến thiết kế hồ Kẻ Gỗ phải có xả đáy như một số hồ thủy điện chưa?

Đại biểu Nguyễn Văn Hổ chất vấn. Ảnh: Trần Tuấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Hổ hỏi, khi xả các mức khác nhau, có tính toán được mức tương đương hạ du sẽ ngập thế nào không? Đại biểu Nguyễn Thế Hoàn cũng băn khoăn trả lời chưa nêu rõ nguyên nhân chủ quan.

Đại biểu Bùi Nhân Sâm hỏi tại sao không chủ động xả lũ hồ Kẻ Gỗ trước để đón lũ? Đại biểu Đoàn Đình Anh hỏi việc vận hành xả lũ đã căn cứ vào công tác dự báo thời tiết như thế nào? Đại biểu Lê Ngọc Huấn hỏi việc thông báo đến người dân về việc xả lũ thế nào, đã kịp thời chưa?…

Trả lời các câu hỏi của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh cho hay, thiết kế tràn xả lũ của hồ Kẻ Gỗ là 26,5m. Thời điểm trước đó, nước chưa đạt cao trình nên muốn xả cũng chưa có nước đạt đến cao đến cao trình 26,5m để xả.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh trả lời chất vấn. Ảnh: Trần Tuấn.

Về việc có thay đổi thiết kế xả tràn của hồ Kẻ Gỗ hay không, ông Việt cho rằng cái này cần có rà soát, đánh giá lại tổng thể của cơ quan chuyên môn mới có thể trả lời được.

Về việc có tính toán được mức độ ngập lụt hạ du thế nào khi xả các mức khác nhau, ông Việt cho rằng hiện nay chưa có bản đồ ngập lụt nên chưa tính toán được. Theo ông Việt, việc này là cần thiết, tới đây cần phải có bản đồ ngập lụt để ráp vào phần mềm quản lý tổng thể giúp chủ động hơn cho nhân dân.

Ông Việt cũng cho rằng, do mưa lũ lịch sử là nguyên nhân khách quan dẫn đến ngập lụt nặng nề, còn chủ trước diễn biến quá bất ngờ như vậy của thiên tai thì cũng khó tránh thiệt hại, bởi nó là bất khả kháng.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời để đại biểu rõ thêm về quy trình xả lũ của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trả lời để đại biểu rõ thêm về quy trình xả lũ của hồ Kẻ Gỗ cũng khẳng định, thông qua các số liệu như báo cáo cho thấy, việc điều tiết xả lũ của hồ Kẻ Gỗ là đúng quy trình. Còn việc ngập lụt rõ ràng là do mưa quá lớn, bất khả kháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn