Ngày 10.8, chị Nguyễn Thị Hương (xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cho biết: “Diện tích vườn nhà tôi với hơn 2.000 m2 trồng 2 loại cây là ổi và táo. Những năm trước, ruồi vàng cũng xuất hiện nhưng không đáng kể. Thế nhưng năm nay, chúng lại xuất hiện với số lượng lớn, như đại dịch tàn phá các loại cây ăn quả”.
Theo chị Hương,trước đây, ruồi vàng chỉ xuất hiện theo từng đợt nhưng nay chúng sinh trưởng quanh năm, tấn công vườn cây ăn quả.
Theo lời chị Hương, năm trước gia đình chị thu được 20 - 25 triệu đồng từ việc bán ổi, năm nay ruồi vàng gây thiệt hại nặng, năng suất chỉ đạt từ 30 - 40% cây trồng.
Cùng than thở về vụ mùa năm nay, anh Nguyễn Huy Hoàng, nông dân trồng táo chia sẻ, gần như không có cách nào để tiêu diệt triệt để ruồi vàng, chúng đến ăn quả nào là quả đấy tự khắc rụng.
Ruồi vàng sẽ đục thành một đường hầm nhỏ bên trong quả, từ đó vi khuẩn, nấm có thể xâm nhập, làm cho quả thối dần.
Người nông dân tìm nhiều cách để giảm thiệt hại do ruồi vàng gây ra như dùng túi bọc hoa quả ngăn chặn sự xâm nhập của ruồi vàng, tự chế bẫy nhử ruồi...
Trước tình hình ruồi vàng đục trái như hiện nay, Ban Nông nghiệp xã Nghi Vạn đã tham mưu cho UNBD xã xây dựng kế hoạch, tổ chức phun xịt ngăn chặn ruồi vàng gây thiệt hại cây trái.
Ruồi vàng (ruồi đục trái) đặc điểm nhận dạng của chúng là màu vàng nâu, vàng có kẻ sọc đen. Thời tiết thất thường, mưa nhiều, độ ẩm trong không khí tăng cao tạo điều kiện thuận lợi để các ấu trùng ruồi sinh trưởng và phát triển.