MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tụ tập trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 để chờ được giải quyết xác minh danh tính của người thân đã khuất. Ảnh: Anh Tú

Đại diện Giáo hội Phật Giáo nói về vụ việc gửi tro cốt vào các chùa

Nhóm PV LDO | 04/09/2020 06:52

Liên quan đến việc gửi tro cốt người đã khuất vào các chùa, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lâu nay trong Hiến chương của Giáo hội không có quy định về vấn đề này.

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao đổi với PV Báo Lao động về việc gửi tro cốt vào các chùa hiện nay.

Hòa thượng có chia sẻ gì về sự cố nhiều hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2, TPHCM, bị mất di ảnh, bảng tên?

- Sự việc xảy ra ở chùa Kỳ Quang 2 là điều rất đáng tiếc. Văn hóa của người Việt mình rất tôn trọng hài cốt của người thân. Do vậy, nói gì thì nói, trước mắt là phải nhìn nhận cái sai sót của chùa. Rồi phải khắc phục sự cố một cách chân tình và nghiêm túc.

Các hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: Người dân cung cấp

Hòa thượng có thể cho biết việc gửi tro cốt người đã khuất ở các chùa hiện nay như thế nào?

-Việc quản lý, tiếp nhận tro cốt người đã khuất ở các chùa lâu nay chủ yếu mang tính chất lễ nghi, truyền thống đã có từ lâu đời. Việc này mang ý nghĩa tâm linh, an ủi linh hồn người đã khuất cũng như tạo sự an tâm cho người thân của họ. Đây là một truyền thống đẹp. Và mỗi chùa sẽ có nếp sinh hoạt và truyền thống riêng, chứ Giáo hội không có chỉ đạo chùa thì phải thực hiện việc gửi tro cốt thế này hay thế kia.

Như vậy lâu nay, Giáo hội không có quy định gì về quản lý, tiếp nhận tro cốt gửi tại các chùa?

- Đúng vậy. Lâu nay, trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có quy định nào về việc gửi tro cốt ở các chùa. Giáo hội cũng không có chỉ đạo gì về việc quản lý, gửi tro cốt ở các chùa. Cho nên việc này tùy theo mỗi chùa. Có chùa đặt vấn đề gửi tro cốt thì bao nhiêu tiền, có chùa thì miễn phí, không đề cập đến chuyện tiền bạc, còn người gửi tro cốt có thể cúng dường tuỳ tâm.

Người dân cho PV xem ảnh khi phát hiện di ảnh người đã khuất được đặt lộn xộn dưới sàn nhà ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú.

Vậy qua sự cố xảy ra ở chùa Kỳ Quang 2, Giáo hội có những chấn chỉnh gì không, thưa Hòa thượng?

- Qua việc ở chùa Kỳ Quang 2, Giáo hội sẽ có hướng trao đổi lại với các Ban trị sự các địa phương, để có những điều chỉnh, hướng dẫn trong việc gửi tro cốt tại các chùa.

Xin cảm ơn Hòa thượng Thích Huệ Thông!

Trao đổi với PV Lao Động, Thượng tọa Thích Đạo Phước - Phó Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền Thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết thêm trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có điều nào, chương nào quy định về vấn đề gửi tro cốt vào chùa. Giáo hội cũng không có chỉ đạo hay cấm đoán việc gửi tro cốt ở các chùa. Việc gửi tro cốt ở các chùa sẽ do quyền hạn của trụ trì chùa đó quyết định cho phù hợp với phong tục, tuyền thống của địa phương đó. Do đó hiện nay, mỗi chùa có phương án tiếp nhận tro cốt khác nhau: Có chùa việc gửi tro cốt vào có thể tốn chi phí, có chùa thì hoàn toàn miễn phí, có chùa quy định thời gian để tro cốt 15 - 20 năm hoặc có chùa cho gửi vĩnh viễn...



Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn