MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại úy cảnh sát giao thông Hà Nội cứu giúp người phụ nữ gặp nạn

Việt Dũng LDO | 17/07/2020 10:28

Người phụ nữ đạp xe đi thể dục buổi sáng bị ngã đập đầu, máu chảy, được đại úy Nguyễn Văn Bình - Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 Hà Nội kịp thời gọi cấp cứu.

Sáng 17.7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ CSGT quay ngang xe máy chuyên dùng bảo vệ hiện trường cùng người dân cứu giúp một người phụ nữ mặc quần áo thể thao nằm bất động giữa đường Yên Phụ thuộc địa bàn quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Người trong bức ảnh là Đại uý Nguyễn Văn Bình, cán bộ Đội CSGT số 2 Hà Nội.

Đại úy Bình chia sẻ, vào 6h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra lưu động khu vực Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), có người dân báo gần ngã tư Hàng Than - Yên Phụ hướng về chợ Long Biên có một người phụ nữ đi xe đạp ngã nằm bất động trên đường.

Ngay lập tức, đại úy Bình có mặt hiện trường vụ việc. Lúc đó, phía đầu người phụ nữ máu vẫn đang chảy thành vũng.

Một người đi đường định bế người phụ nữ này dậy, đại úy đã kịp thời ngăn lại và bảo để người gặp nạn nằm yên, đồng thời lấy điện thoại gọi cấp cứu 115 để đưa người này vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu đảm bảo an toàn.

Quá trình chờ xe cấp cứu, Đại uý CSGT đã dùng điện thoại của người phụ nữ gọi liên hệ số điện thoại gần nhất cho người nhà.

Sau đó, gia đình người gặp nạn cho biết, bà này là Phạm Ngọc Yến (53, ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), đi tập thể dục buổi sáng và gặp tai nạn.

Nhận điện thoại, gia đình bà Yến vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn nói lời cảm ơn chiến sĩ CSGT, đồng thời đã đến bệnh viện để chăm sóc và cấp cứu cho người thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn