MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xã Ea Kpam phát hiện có nhiều bánh kẹo, đồ thờ cũng vừa bị các đối tượng trộm cắp thu gom, chưa kịp vận chuyển. Ảnh: T.H.

Đắk Lắk: Bức xúc tình trạng trộm cắp, hủy đồ lễ ở... nghĩa trang

Phan Tuấn LDO | 19/09/2022 16:52
Đắk Lắk -  Khoảng 1 tháng nay, nhiều người dân ở xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar bức xúc việc một số đối tượng hủy hoại tài sản, trộm cắp các vật dụng thờ cúng ở nghĩa trang trung tâm của xã. 

Chiều 19.9,  ông Trần Anh Thái, Chủ tịch UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar xác nhận, gần 1 tháng nay, tại nghĩa trang trung tâm xã liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp đồ thờ cúng ở khu vực nghĩa trang trung tâm xã.

Theo ông Thái, các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng đêm tối, trời mưa hoặc sự lơ là của cán bộ quản trang rồi lẻn vào khu vực nghĩa trang rộng hơn 5ha với khoảng 1.000 ngôi mộ. Sau đó, các đối tượng trộm cắp các đồ vật thờ cúng như: Bình bông, lư hương, trái cây hoặc bánh kẹo được người dân đưa đến đây thờ cúng. Ngoài ra, các đối tượng cũng đập phá, hủy hoại đồ thờ cúng và các vật dụng ở mộ phần.

Cụ thể, qua kiểm tra hiện trường trong vào sáng nay (19.9), lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 40 bình bông, lư hương, hơn 20 gói bánh quy còn hạn sử dụng được các đối tượng bỏ lại.

"Sau khi lấy trộm, các đối tượng có thể mang sản phẩm trộm cắp được mang đi nơi khác để tiêu thụ. Những đồ vật thờ cúng bị trộm cắp mặc dù giá trị không lớn nhưng liên quan về mặt tâm linh, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương” - ông Thái khẳng định.

Trước tình hình này, UBND xã Ea Kpam đã chỉ đạo Công an xã kiểm tra hiện trường, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm mưa gió. Việc này nhằm bảo vệ tài sản cho Nhân dân, sớm tìm ra đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Thái thông tin: "Trước mắt, lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền nhân dân biết các thủ đoạn, phương thức của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản. Nếu bà con nhân dân khi đi thăm mộ, khi thấy những đối tượng lạ mặt, khả nghi thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để phối hợp theo dõi, xử lý kịp thời. Ngoài ra, bà con nhân dân cũng nên làm dấu các đồ cúng bằng việc xịt sơn lên đáy các lọ hoa hoặc lư hương đề phòng kẻ trộm lấy đi tiêu thụ. Hoặc nếu có lấy thì cũng không thể tiêu thụ và người mua dễ dàng phát hiện là đồ trộm cắp…".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn