MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk: Giới thiệu nhân sự về làm Chủ tịch phường vừa xảy ra nhiều vi phạm

BẢO TRUNG LDO | 27/04/2022 16:22

Đắk Lắk - Sau khi 2 lãnh đạo UBND phường Thành Nhất bị cách chức do để xảy ra tình trạng phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong một thời gian dài, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã giới thiệu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự để bầu làm Chủ tịch phường này nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền và phần nào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Ngày 27.4, nguồn tin của Lao Động xác nhận, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có tờ trình xin chủ trương điều động và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường Thành Nhất với Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác nhân sự này nhằm mục đích để củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động của UBND phường Thành Nhất theo quy định và cố gắng giải quyết dứt điểm vấn nạn phân lô, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại địa bàn trong những năm trở lại đây.

Theo đó, sau khi xem xét, rà soát nhân sự phường, xã thuộc thành phố về tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực cán bộ, UBND thành phố báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột điều động ông Phan Hữu Trí - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Công đến công tác tại Đảng ủy phường Thành Nhất và cho chủ trương bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường.

Như Lao Động đã thông tin, sau khi liên tục phát hiện nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Thành Nhất, cuối tháng 3 vừa qua, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với hai lãnh đạo UBND phường Thành Nhất là bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch và ông Vũ Tiến Thành - Phó Chủ tịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn