MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở các dự án sử dụng vốn Trung ương của tỉnh Đắk Lắk đang ở mức thấp. Ảnh: Bảo Trung

Đắk Lắk mạnh tay với nhà thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

BẢO TRUNG LDO | 30/10/2023 14:23

Đắk Lắk - Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công đang ở mức quá thấp, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ thẳng tay chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu, chuyển giao sang các đơn vị khác nhằm đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Như Lao Động đã thông tin, Bộ Tài chính vừa có văn bản (số 11115/BTC-ĐT) về việc công khai danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) có tỉ lệ giải ngân từ dưới 10% kế hoạch năm 2023 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh có 10 dự án mà tỉ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt dưới 10% kế hoạch năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để tổng hợp theo quy định.

Tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; bảo đảm việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

Ngày 30.10, thông tin đến Báo Lao Động, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) xác nhận, đơn vị có kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 lên đến 872 tỉ đồng, đến giữa tháng 10 mới chỉ giải ngân hơn 215 tỉ đồng (đạt 25% tiến độ). Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng. Cụ thể, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu vi phạm kết hợp thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá năng lực nhà thầu thi công so với hợp đồng, hồ sơ dự thầu.

Ban sẽ điều chuyển khối lượng của nhà thầu thi công chậm hoặc thi công cầm chừng sang cho các nhà thầu khác trong liên danh có tiến độ thi công nhanh, nhằm hạn chế tối đa việc chậm tiến độ thi công ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ngoài ra, Ban A đã rà soát các dự án được giao chủ đầu tư, tính đến thời điểm giữa tháng 10.2023, tổng số vốn tạm ứng chưa thu hồi theo hợp đồng là gần 1.500 tỉ đồng. Đối với một số nhà thầu không còn khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư đã xử lý nghiêm và đã cắt giảm, điều chuyển khối lượng sang cho nhà thầu có năng lực tiếp tục thực hiện, đồng thời thực hiện việc thu hồi bảo lãnh tạm ứng, đảm bảo không thất thoát ngân sách Nhà nước, lãnh đạo Ban A thông tin thêm.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công không đạt yêu cầu, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nâng cao cường độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động quy hoạch, dự kiến nguồn vật liệu xây dựng, đất đắp cho các công trình, dự án. Trước khi xây dựng dự án, các bên liên quan cần xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, không để phát sinh điều chỉnh, vướng mắc làm ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn