MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk: Mời chuyên gia nước ngoài can thiệp để gia tăng cá thể voi

Bảo Trung LDO | 02/05/2020 17:07

Trong tháng 6 tới, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk sẽ mời một chuyên gia người Hà Lan đến địa phương để tư vấn cách thức bảo tồn và gia tăng cá thể voi nhà.

Ngày 2.5, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết: ''Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục giấy tờ trình Sở Ngoại vụ tỉnh xét duyệt phương án mời chuyên gia người Hà Lan về tư vấn cách thức bảo tồn và gia tăng cá thể voi nhà.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng sẽ giúp đỡ trung tâm chữa trị cho voi Cu Sứt đang có một vết thương khá nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm nay. Nếu không có gì trở ngại, tháng 6 tới chuyên gia sẽ có mặt tại Đắk Lắk để phối hợp với đơn vị tiến hành công việc kể trên".

Chú voi rừng Cu Sứt sống tại Vườn quốc gia Yok Đôn (giáp huyện Cư Jút, Đắk Nông) đang có một vài vết thương khá nghiêm trọng. Ảnh: Vân Hồng

"Toàn bộ kinh phí mời chuyên gia nước ngoài được Tổ chức Động vật Châu Á tài trợ. Đơn vị cũng dự tính đưa chuyên gia đi thăm tất cả số voi nhà ở tỉnh để kiểm tra tổng quát sức khỏe của chúng", ông Luân thông tin.

Hiện, mỗi năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh ''rót'' kinh phí khoảng 1,2 tỉ đồng để đơn vị nói trên duy trì hoạt động, tập trung làm tốt công tác bảo tồn, phát triển đàn voi... Nhiều năm qua số lượng cá thể voi ở Đắk Lắk vẫn liên tục giảm sút chủ yếu do tuổi cao, trong khi số voi sinh sản còn rất hạn chế.

Đắk Lắk đang là "thủ phủ" voi của cả nước với số lượng hơn 140 con (cả voi hoang dã lẫn voi nhà). Sau nhiều lần được nghe chính quyền tư vấn, khuyến cáo, nhiều chủ voi trên địa bàn đã hạn chế việc khai thác voi nhà để làm du lịch. Đắk Lắk cũng nghiêm cấm việc đưa voi ra bên ngoài tỉnh.

Thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk cho thấy, hiện còn 44 cá thể voi nhà, trong đó có 25 voi cái, 8 con trong độ tuổi sinh sản đang được dùng để phát triển số lượng voi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn