MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bảo Trung

Đắk Lắk rà soát cán bộ, công chức, viên chức cấp xã dự thi tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG LDO | 04/07/2022 16:24

Đắk Lắk - Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ kiểm tra, rà soát danh sách các thí sinh "đặc biệt" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chiều 4.7, tại TP.Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 32 điểm thi chính thức gồm 869 phòng thi chính, 64 phòng thi dự phóng, 42 phòng chờ; có 38 điểm thi dự phòng. Các điểm thi được đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố. 

Tổng cộng có 20.454 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 (kể cả hệ giáo dục thường xuyên) năm học 2021-2022 là 19.533 người, thí sinh tự do là 889 người.

Ngành giáo dục tỉnh sẽ huy động 2.761 cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Tại buổi họp báo, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi: Năm nay địa bàn tỉnh liệu rằng còn có cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đăng ký dự thi và sở đã nắm danh sách cũng như liên hệ cơ quan có thẩm quyền xác minh hồ sơ đăng ký của những người này đã đạt chuẩn hay chưa?

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết: Các thí sinh đều bình đẳng như nhau. Bất kể cán bộ, công chức, viên chức nhà nước lẫn các thí sinh cấp 3 đều phải đảm bảo hồ sơ đúng chuẩn mới được dự thi. Còn việc bằng cấp thuộc về cơ quan quản lý những trường hợp "đặc biệt" đó. Riêng đối với vấn đề này, đơn vị sẽ lưu tâm, kiểm tra, rà soát rồi cung cấp cho báo chí sau. 

Báo Lao Động hồi năm 2021 đã có loạt bài phản ánh Nhiều cán bộ cấp xã ở Đắk Lắk dù đã lớn tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp THPTTheo đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức lớn tuổi, đang làm việc ở chính quyền cấp xã lại làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để kiếm tấm bằng cấp 3. Có thể nói, đây cũng là một cách "cán bộ không đủ chuẩn", đi thi lấy bằng để hợp thức hóa các chức danh đang đảm nhiệm, hoặc bổ sung hồ sơ để tiến thân trong bộ máy nhà nước.

Một cán bộ cấp xã ở huyện Lắk dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Bảo Trung

Thực trạng này kéo theo nhiều hệ lụy mà theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh này đó là: Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới sâu rộng, nếu cán bộ nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng các cấp mà chưa học hết cấp 3 sẽ làm mất uy tín của cá nhân đó trong cơ quan và gây dư luận rất xấu trong xã hội.

Trong khi nhiều cán bộ, viên chức khác, có trình độ chuyên môn cao, được rèn luyện trau dồi nhiều năm thực tế vẫn khó lên được vị trí chủ chốt ở cấp ủy cơ sở vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã cử đoàn công tác về địa bàn các huyện Lắk, Krông Pắk và Krông Búk xác minh từng trường hợp dự thi tốt nghiệp THPT và nhận định phản ánh của Báo Lao Động là hoàn toàn chính xác. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn