MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Nông chậm xử lý doanh nghiệp hết hạn khai thác cát

Phan Tuấn LDO | 03/02/2023 16:26

Mỏ cát Quảng Phú 2, ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) hết hạn khai thác từ lâu nhưng doanh nghiệp không đưa tàu thuyền lên bờ theo quy định. Trong khi đó, các ngành chức năng ở đây lại chậm xử lý vi phạm, thậm chí, còn giải quyết sự việc một cách lòng vòng khó hiểu bằng cách chỉ đạo cán bộ đi canh doanh nghiệp hút cát trái phép. 

Hết thời hạn khai thác vẫn để tàu bè dưới sông

Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông cấp giấy phép khai thác cát tại mỏ cát Quảng Phú 2 cho Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai, ở huyện Krông Nô với thời hạn 7 năm. Tổng sản lượng cát khai thác 136.000m3.

Mặc dù đã hết hạn khai thác cát, nhưng doanh nghiệp vẫn để tàu thuyền, máy móc ở dưới sông. Ảnh: Thanh Hà

Đến năm 2019, giấy phép khai thác của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai hết hạn. Thời điểm này, doanh nghiệp này đã làm thủ tục gia hạn. Sau đó, vào 4.2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho phép doanh nghiệp này được gia hạn khai thác cát thêm 13 tháng.

Như vậy, theo quy định, đến hết tháng 5.2022 Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai sẽ hết thời hạn khai thác cát theo quy định.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, UBND xã Quảng Phú vẫn nhận được thông tin phản ánh của người dân, dư luận về việc Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai tiếp tục khai thác, bán cát ra thị trường. 

Về phía UBND xã Quảng Phú đã cử lực lượng đi kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, UBND xã Quảng Phú chỉ phát hiện việc doanh nghiệp đang để tàu thuyền dưới sông chứ không có việc khai thác cát trái phép.

Tự mình làm khó mình

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, vừa qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát của mỏ cát Quảng Phú 2.

Theo báo cáo của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai, tại bãi cát còn tồn khoảng trên 1.200m3 cát. Đối chiếu với số liệu của cơ quan thuế cung cấp, số lượng cát tồn này đã thực hiện theo đúng nghĩa vụ tài chính.

Đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp thực hiện xử lý, giải tỏa khối lượng hơn 1.200m3 cát tại bãi tập kết. Mặt khác, doanh nghiệp phải di chuyển toàn bộ phương tiện phục vụ việc khai thác cát ra khỏi khu vực mỏ cát Quảng Phú 2.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Luật Khoáng sản, trong thời hạn 6 tháng từ khi giấy phép hết hạn, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải di chuyển tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản.

Còn sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu Nhà nước. Quy định đã rõ ràng như vậy, nhưng các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông lại đang tự đưa mình vào thế khó.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo UBND huyện Krông Nô thừa nhận, đến thời điểm này, tàu bè hút cát của doanh nghiệp vẫn đang ở dưới sông. Do đó, huyện đã chỉ đạo xã, phòng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát liên tục.

"Sắp tới nếu doanh nghiệp không chấp hành thì huyện sẽ có biện pháp cứng rắn (đưa tàu thuyền khai thác cát của doanh nghiệp - PV) lên luôn" - vị lãnh đạo này cho hay.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp đưa tàu thuyền khai thác cát của doanh nghiệp lên bờ, không tiếp tục cho để ở dưới sông có thể phát sinh việc khai thác cát trái phép.

"UBND xã Quảng Phú không thể bố trí cán bộ thường xuyên đi theo tàu bè của doanh nghiệp để xem họ có khai thác cát trái phép hay không" - lãnh đạo UBND xã Quảng Phú cho hay.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn