MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến, thay đổi theo hướng tích cực. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông đứng đầu khu vực Tây Nguyên về công tác giảm nghèo bền vững

Phan Tuấn LDO | 16/12/2023 12:51

Thông tin từ Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy, so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, năm 2023, công tác giảm nghèo chung và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh Đắk Nông đạt kết quả cao nhất.

Người dân được tiếp sức thoát nghèo

Trước đây, gia đình chị H'Lê, ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song gặp nhiều khó khăn, nhất là khi chồng đột ngột qua đời, chị một mình phải nuôi hai con ăn học.

Trong lúc khó khăn, chị H'lê đã được chính quyền địa phương, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Song giúp đỡ cho vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển vườn cây cà phê, hồ tiêu. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chị H'lê đã cố gắng làm ăn để thoát nghèo và nuôi dạy con cái nên người.

“Đối với hộ nghèo như gia đình chúng tôi thì nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi thực sự đã giúp gia đình không phải lo lắng nhiều về mặt lãi suất, có thể chuyên tâm vào việc phát triển kinh tế. Có vốn trong tay, tôi mạnh dạn cải tạo thay thế giống cũ bằng giống mới, mua phân bón chăm sóc để cây trồng cho năng suất, hiệu quả cao hơn” - Chị H’Lê cho biết thêm.

Tương tự, trước đây, gia đình ông Y Ghe, ở buôn Ol, xã Đắk D’rô, luôn gặp khó khăn về kinh tế do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất. Nguồn thu từ cây lúa, cây bắp không nhiều, nên gia đình thường thiếu đói vào thời điểm giáp hạt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của gia đình ông Y Ghe từng bước được ổn định và thoát nghèo.

“Cuộc sống của gia đình tôi đến nay đã ổn định hơn. Chúng tôi được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và tập huấn kỹ thuật. Nhờ đó, hiệu quả từ trồng trọt được nâng cao, đời sống ổn định hơn” - ông Y Ghe cho biết.

Chăn nuôi bò đang là hướng mà nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông áp dụng để cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ảnh: Văn Tâm

Ấn tượng giảm nghèo ở Đắk Nông

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khái quát, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông được triển khai có hiệu quả và thực chất. Việc hộ nghèo giảm nhưng hộ cận nghèo không giảm, thậm chí tăng là điều dễ hiểu.

“Các hộ thoát nghèo ở mức vừa phải thì chuyển qua cận nghèo. Đây cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ tái nghèo khi gặp sự cố nào đó. Chúng ta chỉ đặt ra tỉ lệ giảm nghèo chung và không đặt ra tỉ lệ giảm hộ cận nghèo được” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đặt mục tiêu giảm nghèo chung là 2%/năm; giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ 4%/năm. Tuy nhiên, năm 2021, 2022, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng tốc, áp dụng các nguồn vốn để phấn đấu đạt mục tiêu giảm 3% tỉ lệ hộ nghèo chung và 5% hộ dân tộc thiểu số tại chỗ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh, qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12.2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79% (kế hoạch 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch 5%).

“Công tác giảm nghèo chung không đạt chỉ tiêu mà UBND tỉnh đề ra, nhưng vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đặc biệt, tỉ lệ giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ đạt kết quả ấn tượng, vượt hơn 3% so với chỉ tiêu từ đầu năm. Đắk Nông đứng đầu khu vực Tây Nguyên về tỉ lệ giảm nghèo 2023 (Đắk Lắk giảm 1,5%; Gia Lai giảm 1,01%; Kon Tum giảm 1,43%; Lâm Đồng giảm 0,74%)” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn