MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Phước

Đắk Nông gặp khó trong việc quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường

Phan Tuấn LDO | 17/11/2022 20:11

Đắk Nông - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường đang bị người dân lấn chiếm sử dụng. Ngoài ra, cũng có nhiều diện tích đã giao về cho các địa phương quản lý nhưng do thiếu kinh phí nên chưa thể đo đạc và cấp "sổ đỏ" cho dân.

Thiếu kinh phí nên chưa cấp được "sổ đỏ" cho dân

Chiều 17.11, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường.

Theo đó, từ năm 2004 đến nay, tại Đắk Nông có 55 doanh nghiệp được giao đất, giao rừng, cho thuê đất để thực hiện 56 dự án nông, lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 45.000ha.

Trên cơ sở các cuộc làm việc của cơ quan chức năng, tỉnh Đắk Nông đã thu hồi toàn bộ hoặc một phần đối với 24 dự án. Hiện nay, những diện tích đất này đã được bàn giao về cho địa phương hoặc giao cho đơn vị khác quản lý.

Mặt khác, kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 38 doanh nghiệp đang thực hiện 39 dự án nông, lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 38.400ha. Trong đó, hơn 5.600ha đất tại các dự án này đã bị người dân lấn, chiếm.

Mặt khác, sau sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang quản lý gần 127.000ha. Bên cạnh đó, cũng đã có hơn 64.000ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường bàn giao về cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân chưa thực hiện được.

Xuất phát từ các vấn đề nêu trên nên nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường. Các vụ việc này khá phức tạp, kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chỉ ra những bất cập, khó khăn trong việc quản lý nguồn gốc đất đai từ nông lâm trường. Ảnh: Lê Phước

Tổng hợp kết quả, đề xuất tháo gỡ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho biết, việc quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường của tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vi phạm pháp luật về đất đai, tranh chấp đất đai diễn biến phức tạp.

Hiện nay, diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường bàn giao về cho các địa phương là rất lớn. Trong điều kiện kinh phí hạn chế, việc đo đạc, lập bản đồ địa chính chưa thể triển khai nên việc quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Hơn nữa, các quy định pháp luật có sự bất cập, chồng chéo nên việc quản lý gặp không ít khó khăn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Trị, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) ghi nhận những khó khăn, bất cập trong quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường.

Sau buổi làm việc này, đoàn công tác sẽ đi thực tế để ghi nhận hiện trạng, nắm bắt thông tin từ các đơn vị chủ rừng, các địa phương.

"Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đoàn sẽ tổng hợp kết quả để đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập để quản lý tốt hơn đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường" - ông Trị cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn