MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Nông ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn LDO | 03/01/2023 10:04

Các ngành chức năng, địa phương ở tỉnh Đắk Nông đang tăng cường các giải pháp siết chặt quản lý, ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra ở địa phương. 

Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tiêu hủy lán trại của các đối tượng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép ở trên đất rừng. Ảnh: H.T

Ngăn chặn vi phạm

Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa bàn, tác động xấu đến môi trường, gây thất thoát tài nguyên...

Theo Công ty TNHH Quảng Sơn (huyện Đắk Glong), từ năm 2021 đến 9.2022, đơn vị đã phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng gần 20 vụ việc khai thác vàng trái phép.

Trước sự việc này, các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong đã tiến hành tiêu hủy lán trại của vàng tặc. Ngoài ra, lực lượng chức năng xã Quảng Hòa còn phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, Kiểm lâm... tiến hành dựng hàng rào chắn phong tỏa các tuyến đường đi vào các khu vực bãi khai thác vàng trái phép ở tiểu khu 1660 và 1661.

"Không những vậy, lực lượng chức năng còn đóng các trụ sắt rồi dùng lưới sắt bao chắn, khóa chặt các cửa hầm khai thác vàng và cắm thêm nhiều biển báo phong tỏa. Việc này nhằm cảnh báo, nghiêm cấm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép" - ông Phan Đình Mạo - Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho hay. 

Cũng liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cho biết, đơn vị đã huy động nhân lực, tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, truy quét để ngăn chặn việc khai thác khoáng sản là vàng ở trên lâm phần do đơn vị quản lý.

Hiện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Công ty MDF BISON (đơn vị chủ rừng giáp ranh) tiến hành lập chốt di động, chốt ngăn tại khu vực điểm nóng khai thác khoáng sản.

Trong quá trình này, nếu lực lượng chức năng phát hiện được các đối tượng thì sẽ nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan xử lý nghiêm theo quy định và không để tình trạng khai thác vàng tiếp tục tái diễn. 

Tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Huỳnh Văn Nguyên khai thác đá làm vật liệu xây dựng khi chưa được cấp phép.

Căn cứ vào tang vật, hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Nguyên hơn 600 triệu đồng. 

UBND xã Quảng Hòa đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa hầm khai thác vàng trái phép. Ảnh: Đình Mạo

Siết chặt hoạt động khai thác khoảng sản

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước ở một số địa phương chưa thực sự chặt chẽ, thiếu quyết liệt, xử lý chưa nghiêm và chưa triệt để các vi phạm. Điều này đã gây lãng phí tài nguyên khoáng sản và thất thu ngân sách của tỉnh.

Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng khai thác vàng trên địa bàn huyện Đắk Glong, khai thác cát trên sông Krông Nô...

Nhằm siết chặt hoạt động khai thác khoảng sản trái phép, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản (số 7156/UBND-NNTNMT) chỉ đạo tập trung quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các đối tượng được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các phương tiện đường thủy đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn hoạt động. Chủ động kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm của các phương tiện giao thông liên quan đến việc vận chuyển khoảng sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn