MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động phục hồi thủy sản, thả cá về môi trường sông, suối, hồ, đập... được các ngành chức năng, địa phương ở Đắk Nông chú trọng thực hiện. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông phục hồi nguồn lợi thủy sản cho các ao hồ, sông suối

Phan Tuấn LDO | 07/08/2022 09:24

Đắk Nông - Khoảng 3 năm qua, các ngành chức năng, địa phương ở tỉnh Đắk Nông liên tục có nhiều biện pháp trong việc khôi phục lại nguồn lợi thủy sản trên các ao hồ, sông suối. 

Nguồn lợi thủy sản giảm mạnh

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trước đây, Đắk Nông có các khu hệ cá rất phong phú, đa dạng. Ngoài các loài cá mới gia nhập, còn có nhiều loại cá bản địa có giá trị kinh tế cao, phân bố rộng tại các sông, suối, ao, đầm, đồng ruộng như cá lăng đuôi đỏ, cá chình, cá mõm trâu, cá thát lát…

Hiện nay, tình trạng khai thác thủy sản bằng các ngư cụ cấm, chất nổ, xung điện vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Tình trạng khai thác không đúng mùa vụ, kích thước cho phép cũng diễn ra phổ biến.

Còn trên sông, suối, đồng ruộng, ao, đầm cũng bị ô nhiễm bởi bón phân, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ… khiến môi trường sống của các loài thủy sinh bị suy giảm trầm trọng.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau đó nên các giống, loài thủy sinh đang bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên của địa phương.

Thế nên, tại các dòng sông, suối, ao, hồ, đầm, đồng ruộng... giờ đã rất hiếm gặp những quần đàn các loài cá, nhất là những loài thủy sản có giá trị cao, quý hiếm.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Văn Sỹ, ở huyện Krông Nô cho biết, trước tình trạng bị săn bắt, cùng với việc khai thác cát, thủy điện nên ở các dòng sông, suối ở địa phương không còn nhiều tôm, cá... 

Tương tự, ông Pham Văn Hanh, ở huyện Đắk Song thừa nhận, những năm trước, cứ ra bờ suối, bờ đập... là chúng tôi thấy những đàn cá nối đuôi nhau bơi lội. Nhưng nay, nhiều người dân đi câu cá, thả lưới cả ngày cũng chẳng thu được là bao. Trữ lượng tôm, cá tự nhiên ở các hồ đập, sông suối giảm mạnh, thậm chí là suy kiệt. 

Tái tạo nguồn lợi thủy sản

Để bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo sinh kế cộng đồng, bảo vệ sinh thái, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành nhiều hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các sông, suối, hồ, đập, đồng ruộng...

Trong đó, hoạt động thả cá tái tạo môi trường thủy sản tự nhiên kết hợp với phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định, pháp luật về thủy sản được các cấp, ngành chú trọng thực hiện.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương ổ chức thả 586kg cá giống các loại xuống hồ Doãn Văn tại xã Đắk R'tíh (Tuy Đức) và hơn 1.000kg cá giống các loại như: Chép, trắm, rô phi… xuống hồ hồ Đắk D’rông, ở xã Đắk D’rông (Cư Jút).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các ao, hồ là dịp để cơ quan chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó, hạn chế các hoạt động tiêu cực đến thiên nhiên, làm biến đổi môi trường nước.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục thả vào môi trường tự nhiên khoảng 1.000kg cá giống các loại

Nhờ đó các hoạt động này nên trong 5 năm qua, kết quả đánh bắt, khai thác cá ở tỉnh Đắk Nông đều tăng lên từng năm. Cụ thể, năm 2017 là 614 tấn nhưng đến năm 2021 tăng lên 1.034 tấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn