MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện nay các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tích cực trồng rừng, khôi phục rừng nhằm góp phần nâng cao trữ lượng carbon rừng. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông sẵn sàng khai thác giá trị mới từ rừng

Phan Tuấn LDO | 08/02/2024 12:14

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có khoảng có hơn 247.762ha rừng. Hiện nay, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã sẵn sàng cho việc khai thác giá trị mới từ rừng là bán tín chỉ carbon để có thêm nguồn thu nâng cao thu nhập cho người lao động và tạo sinh kế cho người dân vùng đệm.

Sẵn sàng khai thác tín chỉ carbon

Hiện nay, Vườn quốc gia Tà Đùng thuộc đang có tổng diện tích tự nhiên là khoảng 21.000 hecta, có tỉ lệ che phủ hơn 85% diện tích vùng lõi (rừng nguyên sinh hơn 48% và hơn 36% rừng thứ sinh các loại). Với diện tích rừng tự nhiên lớn Vườn quốc gia Tà Đùng được đánh giá là kho lưu trữ carbon lớn.

Theo ông Khương Thanh Long - Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng, hiện việc xây dựng dịch vụ carbon rừng là xu hương tất yếu. Việc này, không chỉ tăng thêm thu nhập cho các đơn vị chủ rừng mà góp phần không nhỏ vào việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng.

Bên cạnh đó, đây cũng là động lực cho những người trực tiếp giữ rừng thực hiện công tác quản lý, bảo bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn.

Hiện, Việt Nam đã thể chế hoá các quy định hập thụ và lưu giữ carbon từ rừng như Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon… Những điều này sẽ tạo nền tảng cho các đơn vị chủ rừng triển khai khai thác dịch vụ carbon.

Trước những điều kiện thuận lợi trên, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng đã chủ động các nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ Ban Quản lý Vuờn quốc gia để thực hiện cho việc chi trả dịch vụ carbon sau này.

"Đặc biệt, tính đến hết năm 2023, đơn vị đã trồng mới được hơn 620 ha rừng. Việc phát triển rừng trên những diện tích đất trống đã và đang góp phần tăng trữ lượng carbon cho Vườn quốc gia Tà Đùng" - ông Long cho biết thêm.

Kho báu quý giá mới từ rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có hơn 247.762ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 196.285ha, rừng trồng hơn 51.477ha.

Tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông về quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050, một số chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra các ý tưởng đột phá nếu Đắk Nông tham gia thị trường tín chỉ carbon và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất nhôm phát thải carbon thấp tại Việt Nam.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, với lợi thế về diện tích rừng tự nhiên lớn, nếu Ban Quản lý vườn quản lý Tà Đùng sớm khai thác hợp lý, hiệu quả tín chỉ carbon thì nguồn lời này sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong tác động biển đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hầu toàn cầu hiện nay.

Theo ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang tham gia sáng kiến LEAF cùng 10 tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự kiến đến năm 2025 tỉnh Đắk Nông sẽ phát hành tín chỉ carbon, ước tính thu về 10 USD/tín chỉ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn