MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Nông tập trung khoanh vùng dịch bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

Bảo Lâm LDO | 22/04/2023 16:50

Ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa ghi nhận ca bệnh đầu tiên dương tính với "vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore. Để phòng, chống hiệu quả bệnh Whitmore, hạn chế thấp nhất các ca tử vong có thể xảy ra, ngành y tế huyện Cư Jút đang tập trung giám sát chặt chẽ tình hình ngay tại cộng đồng.  

Các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, khử khuẩn khu vực xảy ra ca bệnh nhiễm bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” ở xã Nam Dong. Ảnh: Bảo Trọng

Bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi trùng có tên khoa học là Burkholderia pseudomallei gây ra. Trong đó, bệnh này có thể gây loét và hoại tử trên cơ thể nên người dân hay gọi đây là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”. Tuy nhiên, việc này là do vi khuẩn tiết ra độc tố làm hoại tử các bộ phận trên cơ thể.

Mới đây, vào ngày 20.4, các ngành chức năng phát hiện trường hợp nam bệnh nhân T.V.S. (SN 1957), ở thôn 15, xã Nam Dong có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei.

Liên quan đến sự việc này, bác sĩ Bùi Thị Minh Nghĩa, Giám đốc Trung tâm y tế huyện CưJút cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Cư Jut nói riêng và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung mắc bệnh Whitmore.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, Trung tâm y tế huyện Cư Jút đã có mặt tại nhà bệnh nhân để thực hiện việc giám sát, khử khuẩn và có những biện pháp nhằm khoanh vùng dịch bệnh ngay tại cơ sở.

Theo bác sĩ Đoàn Anh Huyền, Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HIV, trung tâm y tế huyện CưJút, gia đình bệnh nhân S. có 4 người đều sử dụng nguồn nước sinh hoạt là nước giếng, giếng đào cách nhà khoảng 100m.

Nhà bệnh nhân có khoảng 1ha rẫy và 3 sào ruộng nhưng bệnh nhân không đi làm được do từ cuối tháng 1.2023 đến nay, bệnh nhân bị đau thần kinh tọa, đi lại khó khăn nên chỉ ở nhà, thỉnh thoảng có ra dọn chuồng bò.

Chuồng được xây dựng ở sát phía sau nhà, không bảo đảm vệ sinh, khi ra quét dọn chuồng bò, bệnh nhân không mang bảo hộ như không đi ủng, găng tay, khẩu trang... Khu vực chuồng bò không có lối thoát nước, phân bò không được thu gom.

Hiện nay, đoàn kiểm tra tiến hành hướng dẫn mọi người cách phòng bệnh và khử khuẩn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại và vệ sinh cá nhân.  

Đối với bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch. Đặc biệt, là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng... 

Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết.

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông gần nơi bị ô nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ lao động (giày, ủng, găng tay…) đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất và nước bẩn.

Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch, đảm bảo vệ sinh.

Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch… cần được chăm sóc, bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, khi nghi ngờ nhiễm bệnh người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn