MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng tiến hành số heo bị chết do bị dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Hương Thơm

Đắk Nông tập trung ngăn chặn dịch tả heo châu Phi

Bảo Lâm LDO | 31/10/2023 17:03

Huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang triển khai các biện pháp chống dịch tả heo châu Phi, không để lây lan ra diện rộng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Cư Jút , tính từ tháng 7.2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện 6 ổ dịch, với 141 con heo mắc bệnh, với trọng lượng tiêu hủy là trên 4.100kg. Các ổ dịch xuất hiện tập trung ở thị trấn Ea T’ling và xã Cư K’nia.

Để chủ động ngăn chặn dịch tả heo châu Phi phát sinh và lây lan, UBND huyện Cư Jút đã họp Ban Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật, nhất là dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hộ dân có heo bệnh mà không thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý ổ dịch.

Bởi đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến những người chăn nuôi xung quanh khu vực.

UBND huyện Cư Jút chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương đã xảy ra dịch trực tiếp đôn đốc và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý dứt điểm, triệt để ổ dịch.

Trong đó, áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, nơi xử lý chôn heo bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo huyện Cư Jút, dịch tả heo châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thì cũng cần ý thức của người dân, nhất là những người chăn nuôi.

Người dân cần thường xuyên chủ động vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; phun thuốc sát trùng...

Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ dịch bệnh trên đàn heo, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện. Khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đến từng hộ gia đình để phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý dịch bệnh.

Đối với các trường hợp không chấp hành, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Cư Jút yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác kiểm soát giết mổ. Địa phương nào thực hiện không tốt, không triển khai, nếu dịch bệnh xảy ra phải chịu trách nhiệm…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn