MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân nơi đây mong muốn sẽ được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện các chính sách như cấp sổ đỏ để cho người dân có quyền sở hữu, vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông và Lâm Đồng sẽ họp bàn, bảo đảm cuộc sống của hàng nghìn người dân

Phan Tuấn LDO | 02/07/2023 19:24

Để giải quyết sự việc hàng nghìn người dân "sống lậu" trên quê hương của mình thì giữa Đắk Nông và Lâm Đồng sẽ họp bàn xây dựng quy chế phối hợp, phân chia nhiệm vụ cụ thể từ khâu đầu tư công, quản lý an ninh trật tự, phát triển đời sống dân cư... Khi đó, người dân dù ở thuộc về tỉnh nào thì cũng có thể yên tâm an cư, lạc nghiệp, không bị thiếu sót các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Liên quan đến sự bất cập khi chia tách địa giới hành chính khiến hàng nghìn hộ dân có quê hương ở Lâm Đồng nhưng lại sinh sống trên đất Đắk Nông mà Báo Lao Động đã phản ánh, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Đắk Nông đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Theo ông Trung, mặc dù công dân thì của tỉnh Lâm Đồng nhưng họ lại sinh sống trên phần đất của tỉnh Đắk Nông. Trước hết đối với sự việc này thì người dân sinh sống ở tỉnh nào thì cũng đều là công dân của đất nước Việt Nam. Thế nên, việc chính quyền tỉnh Lâm Đồng hay Đắk Nông chăm lo cho người dân thì đều là việc tốt và có trách nhiệm cần phải làm.

Tuy nhiên, từ khu dân cư dân tách biệt này về đến trung tâm các cơ quan Nhà nước của tỉnh Đắk Nông gần nhất đứng chân thì người dân phải đi đường vòng hơn 120km. Do đó, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học hành, khám chữa bệnh, thực hiện các thủ tục hành chính... Trong khi đó, ở ngay bên cạnh khu dân cư này thì đã có chính quyền của tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Trung, để kéo giảm khoảng cách giữa người dân nơi đây với chính quyền tỉnh Đắk Nông thì chỉ có cách duy nhất là mở đường thuận tiện cho người dân đi lại. Thế nhưng, biện pháp này không khả thi bởi con đường này phải băng qua dãy núi của Vườn Quốc gia Tà Đùng cao gần 2.000m được ví là "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông.

Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung.

Trong khi đó, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai tỉnh thì phải trải qua nhiều bước và các thủ tục phức tạp của 2 tỉnh đến cấp bộ ngành, Chính phủ, Thường vụ Quốc hội...

Trước mắt, để giải quyết sự việc này thì giữa Đắk Nông và Lâm Đồng sẽ họp bàn xây dựng quy chế phối hợp, phân chia nhiệm vụ cụ thể từ khâu đầu tư công, quản lý an ninh trật tự, phát triển đời sống dân cư...

"Khi đó, người dân dù ở thuộc về tỉnh nào thì cũng có thể yên tâm an cư, lạc nghiệp, không bị thiếu sót các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước" - ông Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung chia sẻ.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh tình trạng bất cập trong việc chia tách địa giới hành chính, nên đang xảy ra tình trạng hàng nghìn người dân Lâm Đồng bỗng dưng thành "sống lậu" trên chính quê hương của mình.

Họ dựng nhà sinh sống, sản xuất tại chỗ bao đời nay, nhưng phần đất đó lại thuộc địa giới hành chính của tỉnh Đắk Nông quản lí. Thực trạng này đã và đang làm khó chính quyền của hai tỉnh trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, ngăn ngừa học sinh bỏ học…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn