MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Nông xây dựng những cánh đồng không rác thải gắn với phát triển du lịch

Phan Tuấn LDO | 31/12/2022 09:46

Hiện nay, ở trên các cánh đồng, nương rẫy, người dân ở Đắk Nông đã có ý thức xây dựng các bể chứa rác thải nông nghiệp. Việc này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn góp phần xây dựng nên những cánh đồng xanh, sạch, đẹp, từng bước gắn với phát triển du lịch.

Ngành nông nghiệp Đắk Nông đang xây dựng những cánh đồng không rác thải gắn với việc phát triển du lịch. Ảnh: Phan Tuấn

Nông dân bảo vệ môi trường

Tại cánh đồng lúa Buôn Chóah, Đắk Rền... có quy mô lớn,  cảnh quan đẹp ở huyện Krông Nô đều đã được người dân chủ động xây dựng các bể chứa rác thải nông nghiệp. 

Anh Nguyễn Văn Sỹ - một nông dân ở đây - cho biết, cánh đồng lúa Buôn Chóah, Đắk Rền... có vị trí trắc địa, nằm ngay bên cạnh hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Mặt khác, những cánh đồng lúa nơi đây cùng có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, làm mê đắm lòng người.  

"Những năm gần đây, đi cùng với việc phát triển sản xuất người dân cũng tập trung bảo vệ môi trường, xây dựng cánh đồng lúa xanh sạch đẹp. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều đoàn khách du lịch về thăm quan, chụp hình ở cánh đồng lúa này. Hy vọng mai này, du lịch phát triển, nông dân chúng tôi sẽ có thêm ngành nghề mới để có thêm thu nhập" - ông Sỹ cho hay.

Theo ông Doãn Gia Lộc - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô, hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được hơn 70 bể chứa rác thải nông nghiệp trên các cánh đồng. Nhờ đó mà các cánh đồng dù trước trong và sau mỗi vụ sản xuất đều không có rác thải, thân thiện với môi trường.

Về xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, đi qua các cánh đồng, nương rẫy rất dễ bắt gặp các bể thu gom rác thải nông nghiệp được người dân bố trí ở vị trí thuận lợi. Việc này nhằm bảo vệ bảo vệ môi trường sản xuất của người dân. 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cư Jút, trên bịa bàn xã đã xây dựng được gần 100 bể thu gom rác thải ở trên cánh đồng các xã Cư K’nia, Trúc Sơn, Ea Pô... Đây là những mô hình để người dân tập kết rác thải, tạo sự lan tỏa trong việc bảo vệ môi trường trong nông dân.

Ngành Nông nghiệp Đắk Nông đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp. Ảnh: Phan Tuấn

Gắn với bảo vệ môi trường với phát triển du lịch

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính trung bình mỗi năm, toàn tỉnh sử dụng khoảng 475.000 tấn phân bón, 620 tấn thuốc bảo vệ thực vật.

Do đó, quá trình sản người sản xuất sẽ thải ra môi trường hàng chục tấn bao bì, vỏ chai lọ đã qua sử dụng. Trong khi đó, các loại rác thải này nếu không được thu gom, xử lý thì rất dễ gây ô nhiễm không khí, môi trường, nước, đất...

Ông Hồ Gấm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông - cho hay, để phong trào thu gom rác thải phát triển rộng rãi, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Các cấp, ngành, địa phương cần xây dựng các chương trình nhằm khuyến khích, tuyên dương, nhân rộng các sáng kiến, mô hình điển hình trong quản lý chất thải từ sản xuất nông nghiệp.

Người nông dân là chủ thể trong quá trình sản xuất nông nghiệp, nên phải tự nâng cao trách nhiệm của bản thân với môi trường và sức khỏe con người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, du lịch là một trong 3 trụ cột của nền kinh tế Đắk Nông. Với phần lớn diện tích, con người đều ở khu vực nông thôn nên tỉnh Đắk Nông định hướng du lịch canh nông, gắn với xây dựng phát triển các homestay, farmstay... 

Thời gian gần đây, sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp đang có chiều hướng phát triển mạnh. Chính điều này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng du khách gắn với việc phát triển sản xuất các sản phẩm đặc trưng, nâng cao thương hiệu, giá trị, thu nhập cho người nông dân ở các vùng quê trên địa bàn tỉnh. 

Do đó, ngành nông nghiệp đang đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn