MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2023, nhiều địa bàn ở tỉnh Đắk Nông đã chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông yêu cầu giải ngân, sử dụng hợp lý nguồn vốn khắc phục thiên tai

Phan Tuấn LDO | 03/07/2024 17:50

Đắk Nông - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn giải ngân, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở một cách hợp lý. Việc này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân.

Ngày 3.7, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Tại cuộc họp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương, sở, ngành đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ khi triển khai sử dụng vốn do Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai.

Các vướng mắc chủ yếu do quy hoạch bô xít, quy hoạch đô thị, mở mới dự án, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu đất đắp, chuyển vốn từ công trình này sang công trình khác...

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư cần hiểu đúng, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai.

Nguồn vốn này thuộc diện an sinh, mang tính cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Khoản kinh phí này chỉ đến 31.12.2024 buộc phải chốt, không được chuyển sang năm 2025.

Những năm qua, tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, sạt lở nên cần sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả trong đầu tư các dự án nhằm đem lại kết quả thực tiễn cuộc sống.

"Các đơn vị liên quan cần phải tranh thủ thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định về đầu tư, đấu thầu đối với các hạng mục, dự án trọng điểm tại địa phương. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thường xuyên tháo gỡ các vướng mắc, nhất là đối với các dự án lớn.

Trách nhiệm của người đứng đầu là phải bảo đảm giải ngân hết vốn trong năm 2024. Nếu không làm được thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn