MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đám cháy Núi Tô diễn biến phức tạp, hơn 150 người túc trực chữa cháy

Lục Tùng LDO | 27/04/2024 13:54

Đến đầu giờ chiều 27.4, đám cháy tại Núi Tô (huyện Tri Tôn - An Giang) vẫn diễn biến phức tạp. Địa phương huy động hơn 150 người và cả thiết bị bay không người lái tham gia chữa cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến đầu giờ chiều 27.4, đám cháy tại khu vực Kẹt Càng Đước vẫn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng các ban ngành huyện Tri Tôn cùng hơn 150 người thuộc các lực lượng Công an, quân sự và dân quân địa phương túc trực chữa cháy.

Bên cạnh việc huy động nhiều máy bơm và lực lượng vận chuyển nước chữa cháy trực tiếp, Ban chỉ huy chữa cháy còn sử dụng máy bay không người lái để khống chế ngọn lửa tại các khu vực có địa hình cheo leo, hiểm trở, nhất là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ bom, đạn thời chiến tranh còn sót lại.

Do khu vực xảy ra vụ cháy có lớp thực bì dày, nhiều dây leo và hệ thống lò ảng (hang động bên dưới lớp đá núi) chằng chịt, nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Theo Ban chỉ huy hiện trường, diễn biến vụ cháy phức tạp nên đến nay vẫn chưa thống kê được diện tích cũng như thiệt hại.

Như Lao Động thông tin, khoảng 10h ngày 26.4 tại khu vực Kẹt Càng Đước (Núi Tô) thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô đã xảy ra đám cháy.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng gồm Kiểm lâm, Công an, Quân sự… đã triển khai nhiều biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra đám cháy có địa hình phức tạp, độ dốc lớn và ngọn lửa làm nổ đá từ trên cao xuống… gây mất an toàn cho lực lượng chữa cháy. Đến khoảng 17h cùng ngày mới cơ bản khống chế ngọn lửa.

Được biết, Núi Tô được nhiều người biết đến dưới danh xưng Phụng Hoàng Sơn, là 1 trong số 7 ngọn núi nằm trong Thất Sơn - Bảy Núi.

Một góc hiện trường đám cháy tại Núi Tô, được nhiều người biết đến qua danh xưng Phụng Hoàng sơn. Ảnh: Lục Tùng
Cận cảnh điểm cháy tại Núi Tô vào đầu giờ chiều ngày 27.4. Ảnh: Lục Tùng
Lãnh đạo các lực lượng túc trực tại hiện trường xảy ra đám cháy. Ảnh: Lục Tùng
Lực lượng Công an trực tiếp chuyển nước lên núi khống chế ngọn lửa. Ảnh: Lục Tùng
Lực lượng chức năng xông vào điểm nóng đám cháy. Ảnh: Lục Tùng
Người dân địa phương cũng tình nguyện tham gia vào các công đoạn chữa cháy. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp thủ công như cho nước vào các thùng nhựa rồi vác lên chữa cháy...
... Sử dụng các bình phun để dập dứt điểm các điểm cháy. Ảnh: Lục Tùng
Ban chỉ huy còn huy động máy bơm khống chế các điểm cháy tại các địa hình hiểm trở. Ảnh: Lục Tùng
Ngoài ra còn sử dụng máy bay không người lái để chữa cháy. Ảnh: Lục Tùng
Lực lượng chuyên nghiệp điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: Lục Tùng
Máy bay dập lửa tại các địa hình hiểm trở. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn