MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tiếp tục cố thủ ở lán trại để chặn xe vào bãi rác. Ảnh: PĐ.

Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Phạm Đông LDO | 05/07/2019 16:35

Do dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên người dân muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù giải phóng mặt bằng.

Chính quyền không giải quyết được mong đợi của dân

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngay từ đầu giờ chiều 5.7, người dân xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã có mặt rất đông đủ tại lán trại để tập trung không cho xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn.

Tại đây, người dân phản ứng gay gắt vì cho rằng buổi họp sáng nay giữa người dân và chính quyền địa phương đã không giải quyết được mong đợi của dân. Điều mà người dân mong muốn là quyết định điều chỉnh giá đất, tăng mức đền bù cho dân theo như hứa hẹn của lãnh đạo huyện trong buổi gặp gỡ lúc 1h sáng cùng ngày. 

Bà Nguyễn Thị Kết, đội 20, xã Nam Sơn bức xúc: "Nội dung toàn là chung chung hết, chưa giải quyết được một cái gì, không có một cái gì về giá cả bồi thường cho dân cả, không đâu vào đâu, hôm nay chẳng có huyện với thành phố, chỉ có lãnh đạo xã".

Những người dân ở đây cho biết, mặc dù rất mệt mỏi trong việc chặn đường, không cho xe ra vào bãi rác nhưng do đã sống chung, chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên lần này người dân kiên quyết không để kéo dài tiến độ. Người dân đều muốn đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù.

Ghi nhận vào lúc 15h30 ngày 5.7, rất đông người dân tập trung chặn xe, phản đối ở bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PĐ.

Thường xuyên hứng chịu mùi hôi thối từ bãi rác Nam Sơn, bà Nguyễn Thị Lý cho biết, khi có gió Bắc thì sẽ thổi về phía thôn Đông Hạ, còn gió Nam hất ngược về những xã xung quanh. Những hôm im gió hoặc trời mù mịt thì không khí rất nặng nề, khủng khiếp.

"Cuộc sống của chúng tôi khổ lắm, mùi từ bãi rác hôi thối ghê gớm, mỗi lần có gió thổi về là chỉ có đóng cửa chui vào nhà. Nhà rộng như vậy nhưng mấy người phải chui hết vào phòng tận sâu phía trong đóng cửa lại thì mới không thấy mùi rác. Việc phơi quần áo, khu nấu ăn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng” - bà Lý thông tin.

Thường xuyên mắc các bệnh về mũi họng, ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, gia đình ông có 4 người con và 8 cháu nhỏ, nhưng cả 8 đứa nhỏ đều thường xuyên mắc các bệnh về mũi họng. Cứ đỡ lại tái lại, bệnh đã nhiều năm không khỏi.

"Sống cạnh bãi rác mãi, nhà chúng tôi đâm ra bệnh tật cả gia đình. Quanh năm ngửi mùi này tôi đau đầu, nhiều khi buốt lên tận óc. Còn các bệnh về hô hấp, nghẹt mũi thì không thể nào khỏi nổi" - ông Hùng nói.

Người dân không muốn chịu cảnh mùi hôi thối từ bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PĐ.

Phân luồng rác trong thời gian "tắc"

Về việc phân luồng vận chuyển rác trong thời gian 'tắc' bãi Nam Sơn, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 1157/TB-BDT về công tác phân luồng và lưu trữ rác tạm thời của các địa bàn đang vận chuyển về Khu Liên hiệp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn.

Theo đó, rác tại 4 quận nội thành do Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đảm nhận gồm: Ba Đình (300 tấn/ngày); Hoàn Kiếm (215 tấn/ngày); Hai Bà Trưng (350 tấn/ngày); Đống Đa (430 tấn/ngày) chủ động thực hiện vận chuyển, tập kết tạm thời tại điểm trung chuyển Cầu Diễn, Lâm Du.

Đối với lượng rác tại các địa bàn: Quận Long Biên (313 tấn/ngày) tập kết tạm thời về Khu xử lý rác Kiêu Kỵ - Gia Lâm; Quận Thanh Xuân (405 tấn/ngày) và huyện Hoài Đức (165 tấn/ngày) tiếp nhận về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của HTX Thành Công.

Còn đối với các quận: Hà Đông (455 tấn/ngày), Nam Từ Liêm (265 tấn/ngày), Bắc Từ Liêm (250 tấn/ngày), Tây Hồ (197 tấn/ngày), Hoàng Mai (453 tấn/ngày), Cầu Giấy (320 tấn/ngày) phân luồng về chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn – Sơn Tây theo nhiều khung giờ khác nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn