MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dân mong mỏi nhưng dự án xã hội hóa y tế ở Quảng Ngãi bế tắc

VIÊN NGUYỄN LDO | 19/05/2023 14:21

Quảng Ngãi - Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi tập trung kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, chia sẻ gánh nặng cho bệnh viện công lập và đáp ứng nhu cầu khám, điều trị chất lượng cao của người dân. Tuy nhiên, nhiều dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế vẫn bế tắc.

Theo Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi, tính riêng trong 5 năm trở lại đây (2018 – 2023), UBND tỉnh này đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án đầu tư vào lĩnh vực y tế, gồm: Bệnh viện đa khoa Thiên Phúc tại phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ); Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương – Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi); Bệnh viện Bình An Châu Ổ tại thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, về thủ tục giao đất, cho thuê đất (như đất công, đấu thầu dự án xã hội hóa) nên nhà đầu tư không thể thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư được duyệt.

Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng ngãi được đầu tư theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng, nhưng sau 6 năm, dự án chỉ là công trường bỏ hoang. Ảnh: Ngọc Viên

Đến nay, nhà đầu tư của 3 dự án này đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ban hành các Quyết định bãi bỏ hiệu lực pháp lý của các chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài ra, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng ngãi cũng là một trong số các dự án xã hội hóa ở tỉnh này đi vào ngõ cụt. Dự án này được khởi công vào tháng 6.2017. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp trên được thành lập dựa trên liên doanh liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9.2018, với với quy mô 500 giường bệnh, 40 phòng khám, 8 phòng mổ chất lượng quốc tế, đạt tiêu chí bệnh viện hạng I, diện tích dự kiến 11.000m2 nằm trong khuôn viên BVĐK tỉnh, tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động 49 năm. Tuy nhiên, vì dính hàng loạt sai phạm nên dự án này hiện đang “đứng bánh”. 

Chủ đầu tư dự án cũng đang trong tình cảnh “sống dở chết dở” vì đã đầu tư gần 148 tỉ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư vào dự án, nhưng vẫn chưa thu được một đồng lợi nhuận nào, trong khi dự án bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, việc các dự án y tế quy mô lớn lần lượt lỡ hẹn, trở thành một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân Quảng Ngãi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với ngành y tế, qua đó quyết định bố trí 350 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trước mắt, bố trí 200 tỉ đồng từ nguồn vượt thu năm 2022 cho ngành y, đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh.

Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tập trung kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, chia sẻ gánh nặng cho bệnh viện công lập và đáp ứng nhu cầu khám, điều trị chất lượng cao của người dân. Ông Minh kỳ vọng, y tế Quảng Ngãi sẽ có thay đổi tích cực, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn