MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe. Ảnh: Giang Đông

Dân mong xử lý dứt điểm “khủng hoảng rác”

Phạm Đông - Tùng Giang LDO | 18/07/2020 07:48

Chiều 17.7, sau 4 ngày lập chốt, dựng lều bạt và đặt nhiều chướng ngại vật chặn xe chở rác, người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội) đã tiến hành tháo dỡ lều bạt và dọn chướng ngại vật, mở đường dẫn vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Hà Nội tạm kết thúc cuộc “khủng hoảng rác” mấy ngày qua.

Người dân tháo dỡ lều bạt, thông xe vào bãi rác 

Từ ngày 13.7, một số người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) tiếp tục chặn đường không cho xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Đây đã là lần thứ 6 người dân làm lều, chặn đường không cho xe chở rác vào bãi làm nhiều khu vực dân cư Hà Nội ngập rác.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 16,7, số lượng rác bị ùn ứ trên địa bàn các quận, huyện đã xấp xỉ 9.000 tấn. Trong đó, rác tồn trên địa bàn 12 quận là 6.607 tấn; trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn là 2.544 tấn.

Để thuyết phục người dân, sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã trực tiếp về đối thoại với người dân. Buổi đối thoại có Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo 3 xã (Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ) đã về tiếp xúc với người dân tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn. 

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trả lời trực tiếp người dân về chính sách di dời trong chỉ giới 0m - 500m tính từ phạm vi tường rào của Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, thời điểm và mức đền bù.

Sau khi lắng nghe những cam kết của lãnh đạo thành phố, người dân xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ đã dỡ lán, rút khỏi bãi rác Nam Sơn và xe chở rác trở lại hoạt động bình thường. Ngay sau khi người dân tháo dỡ lều bạt và dọn chướng ngại vật, xe chở rác của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội vận chuyển rác đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Trước tình trạng rác thải ùn ứ nhiều ngày, trao đổi với Lao Động, chị Nguyễn Ngọc Lan (24 tuổi), cư dân sống tại tầng 12 chung cư HH3B Linh Đàm (Hoàng Mai) đề nghị các cơ quan chức năng cần có hướng giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân gần khu vực bãi rác Nam Sơn, không để tình trạng dân không đồng tình lại ra chặn xe rác khiến cho nhiều nơi trong thành phố bị ảnh hưởng. Cần có giải pháp lâu dài cho việc xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố để không bị động như vừa qua.

Công nhân bớt lo lắng

Chị Đỗ Thị Nhung (37 tuổi, công nhân tổ 5, Công ty CP Môi Trường Đô Thị Thanh Trì) chia sẻ, từ khi bãi rác Nam Sơn bị chặn, chị và những công nhân môi trường khác đều phải dậy sớm, bắt đầu công việc từ 4h sáng. Trước khi ra khỏi nhà, họ đều phải trang bị cho mình một lớp khẩu trang vải dày cùng với lớp khăn bông bên ngoài để giảm thiểu mùi hôi thối của rác thải.

Tại điểm tập kết rác tại bãi cẩu Tây Nam (Bằng Liệt, Hoàng Mai), chị Lê Thị Lan Anh (sinh năm 1985) cùng nhiều công nhân khác đang phải tất bật thu gom những đống rác lớn dưới lòng, lề đường lên xe chuyên dụng và đã phải rắc vôi bột lên xung quanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm.

“Để tránh tình trạng các hộ dân tiếp tục tổ chức chặn xe rác, thành phố và các đơn vị chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn” - chị Lan Anh nói.

Cũng theo chị Lan Anh, khi nghe tin bãi rác được thông xe, chị và những người khác đã bớt lo lắng, mừng thầm vì công việc sẽ bớt vất vả hơn. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, bắt đầu từ chiều 17.7, công nhân trong Cty sẽ tích cực thu dọn số lượng rác tại điểm tập kết chính và những nơi người dân đổ trộm ra vỉa hè, lòng đường.

Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các nhà máy xử lý rác

Về giải pháp lâu dài cho vấn đề này, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 17.7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đây là vấn đề đã được đặt ra trong cả nhiệm kỳ qua. Thành phố cũng đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các nhà máy xử lý rác. Theo ông Chung, thành phố đã chuẩn bị xong nhà tái định cư để di dân khỏi vùng ảnh hưởng của khu xử lý rác Nam Sơn. Vướng mắc nhất hiện nay là việc hạn định nguồn gốc đất để đền bù. Có giai đoạn, việc thực hiện công tác phục vụ đền bù thực hiện chưa đúng, dẫn đến người dân hiểu lầm, bức xúc.

 “Cơ chế chính sách nào tốt nhất cho người dân, chúng tôi sẽ áp dụng. Thành phố luôn đồng cảm với người dân sống xung quanh bãi rác, vì họ gặp thiệt thòi rất lớn trong cuộc sống. Do vậy, Thành phố cũng không hẹp hòi gì trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, những chính sách tốt nhất đã được TP áp dụng để giúp người dân. Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật cần phải có thời gian để xử lý”, ông Chung khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn