MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân bức xúc vì bị out khỏi nhóm, chỉ vì có ý kiến thắc mắc đến gói hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Nam Hiệp

Dân thắc mắc hỗ trợ COVID-19, tổ trưởng dân phố cho "out" khỏi nhóm chat

Huân Cao - Nam Hiệp LDO | 06/10/2021 12:00

Nhiều người dân tại Khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12 (TPHCM) bức xúc, khi có ý kiến phản ánh hay thắc mắc đến gói hỗ trợ COVID-19, thì bị tổ trưởng tổ dân phố cho "out" (ra) -  khỏi nhóm của tổ.

Chưa nhận được tiền COVID-19, hỏi ai cũng im lặng

This browser does not support the video element.

Video người dân phản ánh bị tổ trưởng cho ra khỏi nhóm và phản ánh Bí thư khu phố "trách móc" vì gửi đơn đến Báo Lao Động.

Chị Mai Thị Huyền Trang (Khu phố 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) đại diện cho hơn 30 người dân tại tổ 45A (Khu phố 4, Phường Hiệp Thành) gửi đơn đến Báo Lao Động về việc nhiều hộ dân trong tổ 45A vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt 1 và đợt 2, dù hộ thuộc diện được nhận và có tên trong danh sách.

Theo đơn phản ánh, chị Trang cho rằng, hàng chục người dân trong tổ dân phố thuộc diện lao động tự do, buôn bán hàng rong... được tổ lập danh sách nhưng đến nay vẫn chưa được gói trợ cấp trong mùa dịch.

"Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ, nhưng tổ trưởng dân phố và trưởng khu phố không giải thích gì cho người dân được rõ. Vừa qua, do tình hình thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, chúng tôi đã cử đại diện liên lạc với chủ tịch phường để hỏi thông tin. Tuy nhiên, chủ tịch phường cho số điện thoại bà phó chủ tịch phường phụ trách an sinh để chúng tôi liên lạc hỏi thông tin. Chúng tôi tiếp tục liên hệ bà phó chủ tịch thì cũng không nhận được hồi đáp gì" - chị Trang nói.

Nhiều người dân phản ánh chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 dù thuộc diện được nhận.

Cùng với đơn phản ánh, chị Trang còn gửi đính kèm danh sách hơn 30 người dân khó khăn, thuộc diện được nhận hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được tiền. Từ thông tin chị Trang cung cấp, PV Báo Lao Động đã đến Khu phố 4, phường Hiệp Thành để gặp gỡ những người có tên trong danh sách phản ánh.

Hoàn cảnh ông Thọ rất khó khăn, thuộc diện được nhận hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người có tên trong danh sách trên, thuộc diện lao động tự do, bán hàng rong và hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chưa được nhận hỗ trợ. Đơn cử như ông Nguyễn Văn Thọ (65 tuổi, bị cụt 1 chân) thuê trọ sống một mình, không người thân. Thời điểm không dịch, ông đi phụ làm cho một quán bún bò gần nơi trọ, được chủ trả 1,2 triệu đồng/tháng đủ sống qua ngày. Tuy nhiên, từ khi dịch xảy ra, chủ không bán được, nên ông nằm nhà sống nhờ vào tình thương của hàng xóm. 

"Khu phố có đến lấy danh sách và tôi thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền COVID-19 trong 2 đợt qua. Thế nhưng, đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền. Tôi có hỏi thì họ bảo không có chứng minh nhân dân nên không phát” - ông Thọ nói.

Thắc mắc là bị “out” khỏi nhóm?

Trình bày với PV, nhiều người dân tại tổ 45A, Khu phố 4, phường Hiệp Thành (Quận 12) bức xúc với cách hành xử của bà tổ trưởng dân phố. Theo nhiều người dân phản ánh, tổ có nhóm chat trên Zalo, để mọi người trong tổ trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của khu phố và của phường. Thời điểm này, những thông tin được đưa lên nhóm như: Gói hỗ trợ COVID-19, nhận quà mạnh thường quân tặng, nhận túi an sinh xã hội, tiêm vaccine COVID-19... là rất cần thiết cho người dân.

Tuy nhiên, nếu người dân nào có ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến việc phát quà hay gói hỗ trợ COVID-19 là bị bà tổ trưởng cho "out" khỏi nhóm. 

Đến thời điểm này, chị Phạm Ngọc Minh Châu (ngụ tổ 45A, Khu phố 4, phường Hiệp Thành) và thành viên gia đình vẫn chưa được tiêm mũi vaccine COVID-19 nào. Lý do là vì chị Châu bị bà tổ trưởng cho ra khỏi nhóm vì có ý kiến thắc mắc đến việc phát quà hỗ trợ COVID-19 cho dân trong tổ. Do bị cho ra khỏi nhóm, nên khi tổ trưởng thông báo ngày tiêm vaccine trên nhóm, thì chị Châu không biết nên không đi tiêm được.

Những người dân này đều bị cho ra khỏi nhóm của tổ vì có ý kiến thắc mắc.

Bà Đoàn Thị Dinh (ngụ tổ 45A, Khu phố 4, phường Hiệp Thành) cũng bị "out" khỏi nhóm vì có ý kiến thắc mắc tại sao trong danh sách phát sữa cho trẻ em trong tổ có ghi lon sữa bột, nhưng trên thực tế thì chỉ phát lốc sữa nước.

Tương tự, chị Hồ Thị Nở (ngụ Khu phố 45A) cũng bị cho ra khỏi nhóm, vì thắc mắc tiền hỗ trợ COVID-19 chưa thấy được nhận. 

Phóng viên đã liên hệ với Tổ trưởng tổ 45A (Khu phố 4, phường Hiệp Thành) hỏi lý do tại sao lại đẩy những người này ra khỏi nhóm, trong khi đấy là quyền lợi được thông tin của họ. Tuy nhiên, bà tổ trưởng lấy lý do đang bận việc nên không trả lời, hẹn sẽ trao đổi sau.

 Ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, phường yêu cầu Khu phố mời người dân đến làm việc.

Chúng tôi đã đến UBND phường Hiệp Thành (quận 12) để cung cấp thông tin phản ánh của người dân về tiền hỗ trợ COVID-19. Lãnh đạo phường cho biết đang cho kiểm tra, xác minh theo danh sách phóng viên cung cấp.

Liên quan đến việc bà tổ trưởng cho nhiều người dân ra khỏi nhóm của tổ chỉ vì có ý kiến thắc mắc gói hỗ trợ COVID-19, lãnh đạo phường cho rằng vấn đề này liên quan đến đến công tác nhân sự, nên sẽ báo cáo thường trực để có hướng xử lý và thông tin sau.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, UBND Phường Hiệp Thành đã yêu cầu Khu phố 4, mời bà con có ý kiến phản ánh đến khu phố để làm việc xoay quanh những thắc mắc chưa nhận được tiền hỗ trợ. 

 Chị Mai Thị Huyền Trang (áo đen) đại diện cho người dân làm việc với khu phố.

Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành - cho biết, trên thực tế, có việc nhiều người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ dù có đăng ký trong danh sách. Ông Tồn xác nhận sẽ kiểm tra lại cụ thể và thông tin phản hồi chính thức đến Báo Lao Động. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn