MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Danh tính 2 nạn nhân tử vong sau khi bị xe tải tuột dốc đè

Quách Du LDO | 14/04/2019 22:04
Chiếc xe tải chở theo máy xúc đang lên dốc thì bất ngờ bị tuột dốc. Lúc này, 3 cháu gái đang điều khiển xe đạp điện phía sau. Do tình huống qua nhanh khiến cả 3 cháu không kịp xử lý và bị chiếc xe tải đè qua. Hậu quả, 2 người bị tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Đêm 14.4, thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, đã có thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h ngày 14.4, chiếc xe tải mang BKS 36C-048.38 (chở theo một máy xúc), do tài xế Tống Văn Tâm (SN 1990, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia) điều khiển lên dốc (tại đê sông Yên, xã Thanh Thủy) thì bất ngờ bị tuột dốc.

Lúc này, 3 cháu gái điều khiển chiếc xe đạp điện mang BKS 36MD1-488.78 đi ngay phía sau. Do tình huống bất ngờ, nên cả 3 cháu đã không kịp xử lý và bị xe tải đè qua. Hậu quả, 2 cháu bị tử vong và 1 cháu khác bị thương nặng.

Các nạn nhân bị tử vong được xác định là: Nguyễn Thị Thùy (SN 2004, trú tại thôn Yên Tuần, xã Trường Giang); Nguyễn Hoài Anh (SN 2004, trú tại thôn Minh Côi, xã Trường Minh, huyện Nông Cống); người bị thương nặng là Trịnh Thị Hồng Ánh (SN 2004, trú tại thôn Trường Thành, xã Trường Thanh, huyện Nông Cống).

Tại hiện trường, chiếc xe tải và máy xúc đều bị rơi xuống ao, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn