MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập ngăn mặn Sông Hiếu. Ảnh: Hưng Thơ.

Đập ngăn mặn gây ngập đất sản xuất, mỏi mòn đợi phương án giải quyết

HƯNG THƠ LDO | 23/07/2023 11:26

Đập ngăn mặn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) làm chủ đầu gây ngập nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên sông Hiếu tại tỉnh Quảng Trị. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa có phương án giải quyết thỏa đáng.

Tháng 4.2022, đập ngăn mặn Sông Hiếu được xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Công trình do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Công trình trên có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt.

Trong quá trình vận hành năm 2022 ở cao trình +1,5m, đập ngăn mặn đã gây ngập khoảng 5ha đất thấp, trũng dọc bờ sông các vùng Hiếu Nam, Vĩnh Đại của xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ).

Khoảng 5ha đất này là đất màu, lâu nay người dân trồng các loại hoa màu, và đây là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ở xã Cam Hiếu.

“Thời điểm này thì không ngập, nhưng nếu chúng tôi đầu tư trồng trọt, đập tích nước cao thì lại ngập, gây thiệt hại nặng. Chúng tôi mong muốn có phương án cụ thể, nếu không thì thu hồi, hoặc hỗ trợ diện tích đất sẽ bị ngập khi đập tích nước ở cao trình cao nhất” – bà Nguyễn Thị T. (trú tại thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu), cho hay.

Trước phản ánh của người dân, UBND huyện Cam Lộ đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị có phương án giải quyết nhằm giải thiểu thiệt hại cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, vào ngày 31.5.2023, đơn vị này đã thống nhất quy trình vận hành theo các cao trình phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu điều tiết, trữ nguồn nước cho các trạm bơm hoạt động phục vụ sản xuất, đảm bảo mục tiêu của dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Cam Lộ phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng giải pháp chuyển đổi phương án sản xuất phù hợp, để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo vận hành công trình ổn định, hiệu quả.

“UBND tỉnh Quảng Trị đang yêu cầu UBND huyện Cam Lộ khẩn trương triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân” – lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Được biết, trong năm 2022, cử tri của xã Cam Hiếu cũng đã có ý kiến về vấn đề nói trên. Thời điểm đó, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (đơn vị thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án) kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế, đặc biệt là bản đồ ngập lụt, diện tích ngập lụt ứng với quy trình vận hành và đối chiếu với mốc chỉ giới phạm vi ngập lụt.

Nếu trường hợp phạm vi ngập lụt rộng, gây thiệt hại lớn, Sở NNPTNT tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ NNPTNT có giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phạm vi ngập lụt và có chính sách đền bù, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng khi vận hành công trình.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, diện tích đất của người bị ven sông bị ngập lụt, ảnh hưởng lớn vẫn chưa được đền bù hỗ trợ. Cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra được phương án giải quyết triệt để vấn đề.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn