MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cá thể hổ đang được nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: CTV

Đặt bẫy ảnh để xác minh thông tin hổ xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG LDO | 06/08/2022 15:54

QUẢNG BÌNH - Thông tin mới nhất từ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, sẽ tiến hành đặt bẫy ảnh xung quanh khu vực được người dân báo là thấy một con hổ xuất hiện. Kết quả xác minh ban đầu hiện trường sau trình báo cho thấy, không có dấu vết của việc hổ xuất hiện.

Ngày 6.8, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đúng là có việc người dân báo là nhìn thấy sự xuất hiện của hổ trong lâm phần Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, đây mới là trình báo chứ có bằng chứng cụ thể.

Người trình báo là một người thuộc một công ty du lịch tại địa phương, làm nhiệm vụ dẫn đường, gùi hàng cho khách du lịch.

Người này cho rằng, mình đã nhìn thấy 1 con thú lớn, được cho là con hổ tại khu vực rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng tại km24 trên đường 20 Quyết Thắng. Thời điểm đó, người trên cho rằng đã nghe tiếng hổ gầm rồi chạy vào rừng sâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vườn vào hiện trường xác minh dấu vết.

Trao đổi với PV báo Lao Động, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tại hiện trường khi kiểm tra sau khi có thông tin phản ánh thì không thấy dấu vết bất thường, không có dấu chân của hổ hay của động vật kích thước lớn. Tại thời điểm kiểm tra, ở nền đất có lớp thực bì dày, lá khô rơi rụng nhiều nên không thấy dấu chân của loài động vật nào. Mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng không thấy các dấu hiệu bất thường về dấu chân, truy vết thức ăn, phân để khẳng định có sự xuất hiện của loài động vật kích thước lớn hoặc hổ.

Tuy nhiên, để việc xác minh được chính xác, có cơ sở khoa học, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết sẽ tiến hành đặt bẫy ảnh tại khu vực rừng mà người dân phản ánh có sự xuất hiện của hổ và các khu vực lân cận. 

Bẫy ảnh là công cụ nghiên cứu và giám sát động vật hoang dã, là công cụ quan trọng trong các chiến dịch bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bẫy ảnh sẽ thu thập, lưu lại được những hình ảnh mới lạ về các loài động vật quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng.

“Hiện bẫy ảnh được được đặt tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tuy nhiên trong vài ngày tới sẽ được di chuyển về khu vực rừng mà người dân phản ánh có sự xuất hiện của hổ để quá trình thu thập dữ liệu được chính xác hơn. Thời gian cho kết quả khoảng 2 tháng tính từ thời điểm đặt bẫy ảnh” - lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẳng định.

Theo nhận định chung của lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hiện chưa thể kết luận là có sự xuất hiện của hổ tại khu vực rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo báo cáo thì hàng chục năm nay, Việt Nam chưa ghi nhận dấu hiệu nào còn hổ trong tự nhiên. Được biết, bức ảnh cuối cùng chụp được hổ trong tự nhiên ở Việt Nam là từ năm 1998.

Như báo Lao Động đã thông tin, hiện tại ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang nuôi 7 cá thể hổ Đông Dương. Đây là những cá thể hổ được phát hiện, bắt giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An và được chăm sóc ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) trước khi đưa về Quảng Bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn