MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu đất san lấp, các mỏ đất trái phép có thêm "điều kiện" để hoạt động. Trong ảnh, là địa điểm khai thác đất trái phép ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Đấu giá mỏ đất gặp khó, Quảng Trị đáp ứng nhu cầu đất đắp thế nào?

HƯNG THƠ LDO | 07/08/2023 11:06

Đấu giá, cấp phép các mỏ đất làm vật liệu san lấp gặp khó, tỉnh Quảng Trị phải tranh thủ nguồn vật liệu dôi dư và nạo vét các hồ chứa.

Ngày 7.8, theo UBND tỉnh Quảng Trị, nhu cầu đất làm vật liệu san lấp năm 2023 trên địa bàn tỉnh là khoảng 4.218.904 m3.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị chỉ mới cấp phép khai thác được 3 mỏ đất. Cùng với thu hồi đất từ nạo vét lòng hồ và nguồn đấu giá, trên “lý thuyết” thì đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay. Nói đủ trên “lý thuyết” là vì, việc nạo vét đất ở các lòng hồ chỉ triển khai được khi thời tiết thuận lợi.

Để có nguồn đất đắp ổn định, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Và đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá 16 mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình cấp phép các mỏ đất làm vật liệu san lấp gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, kéo dài thời gian đưa mỏ vào khai thác.

Để đáp ứng nhu cầu đất đắp thực hiện dự án trước mắt, Quảng Trị đã có chủ trương cho phép thực hiện việc cân đối đào đắp tại các dự án, công trình để bổ sung nguồn đất làm vật liệu san lấp. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh việc cấp phép; chuẩn bị phương tiện, máy móc để thực hiện các dự án nạo vét hồ chứa khi đảm bảo điều kiện; tranh thủ các nguồn vật liệu dôi dư từ các công trình để cân đối, phục vụ kịp thời nhu cầu của các công trình.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức đấu giá, có phương án khoanh định các khu vực không đấu giá để phục vụ các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với tình hình của từng địa phương, theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định giao 5 mỏ đất thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 cho các nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ. 5 mỏ đất nói trên ở huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị) với trữ lượng 1,1 triệu m3 đất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn