MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong 7 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục do Công ty AIC thực hiện tại Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin

Dấu hiệu móc nối thông thầu tại 7 gói thầu thiết bị y tế, giáo dục của Công ty AIC ở Quảng Nam

Hoàng Bin LDO | 03/04/2024 12:00

7 gói thầu trị giá hơn 64 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (tên viết tắt theo tiếng Anh là AIC) trúng thầu tại Quảng Nam, vừa bị thanh tra kết luận có nhiều sai phạm. Nhiều lãnh đạo cấp sở ở Quảng Nam bị yêu cầu chịu trách nhiệm dù đã về hưu.

Có dấu hiệu móc nối thông thầu, gây thiệt hại hàng tỉ đồng

Giai đoạn từ năm 2011 đến 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 7 gói thầu do AIC trực tiếp thực hiện, với tổng giá trị hơn 64 tỉ đồng. Cả 7 gói thầu này đều vướng sai phạm, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố cuối tháng 3.2024.

Trong đó, 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị dạy học ngoại ngữ tổng trị giá 37,6 tỉ đồng, do Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) làm chủ đầu tư, có dấu hiệu móc nối thông thầu với nhà thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,8 tỉ đồng.

Sở GDĐT đăng ký mua trang bị xuất xứ từ Singapore, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường không có xuất xứ hoặc có xuất xứ Trung Quốc, một số trang thiết bị dạy học hồ sơ ghi xuất xứ là Đài Loan (Trung Quốc), nhưng thiết bị bàn giao không có xuất xứ…

“Có nơi sau khi nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị vài ngày không sử dụng được, nơi sử dụng lâu nhất là 2 năm và mục đích sử dụng cũng không phải vào việc dạy và học ngoại ngữ như mục tiêu của đề án, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước” - Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ rõ.

Liên quan đến các gói thầu này, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam đã thẩm định giá gói thầu số 2 (trong 4 gói thầu), trị giá hơn 14 tỉ đồng nhưng chỉ dựa trên thông tin liên hệ qua điện thoại, email của một nhà cung cấp là không đủ cơ sở pháp lý. Đến khi thẩm định lại hơn 16,5 tỉ đồng dựa trên 3 mặt hàng tham khảo giá tại các gói thầu mua sắm tương tự ở một số địa phương cũng không đủ cơ sở pháp lý.

Đối với 3 gói thầu còn lại trên lĩnh vực y tế, cũng không có báo cáo kết quả thẩm định giá; không có báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu.

BQL các Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình ngành y tế tỉnh Quảng Nam thanh toán cho AIC số tiền hơn 5,5 tỉ đồng, khi thiết bị mới chuyển giao đến công trường, chưa nghiệm thu chất lượng, chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Không có chuyện "hạ cánh an toàn"

4 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục được Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận, có sự buông lỏng quản lý; trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như đề án đề ra, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước.

“Hiện nay, đề án Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 đã kết thúc, thanh lý hợp đồng nên việc khắc phục, bồi thường hợp đồng là không thể thực hiện được. Trách nhiệm sai phạm thuộc về ông Hà Thanh Quốc khi còn làm Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam và tổ nghiệm thu” - theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm hơn 4,85 tỉ đồng ở các gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và Công ty AIC nhận thầu.

Đồng thời, chuyển thông tin sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam từng vướng nhiều lùm xùm trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị cũng như sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành… Đơn cử như công trình Trường THPT Võ Chí Công ở xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam được xây hơn 60 tỉ đồng. Giai đoạn 1 của dự án do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đã phải bỏ hoang và đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” bởi sạt lở đất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức kiểm điểm công khai trong tập thể Đảng ủy, cán bộ chủ chốt đối với ông Hà Thanh Quốc. Đến đầu năm 2022, ông Quốc được cho nghỉ trước tuổi, vì không đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí Giám đốc Sở GDĐT.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam từng khẳng định, việc ông Hà Thanh Quốc nghỉ hưu trước tuổi không có nghĩa là “hạ cánh an toàn”, nếu qua thanh tra phát hiện sai phạm sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sai phạm tại 7 gói thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục tại Quảng Nam do AIC thực hiện, ngoài xử lý hành chính thu hồi số tiền sai phạm, Thanh tra tỉnh này đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều cá nhân có liên quan, kể cả nguyên lãnh đạo các Sở Y tế, Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn