MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây cầu dân sinh được một số hộ dân ở thôn Thắng Cựu (xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tự ý nâng cấp, mở rộng, xây mới đấu nối trái phép vào đường tỉnh DT.454 gây hạn chế dòng chảy tưới tiêu của sông Bạch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Trung Du

Đấu nối trái phép cầu dân sinh vào đường tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở Thái Bình

Nguyễn Du LDO | 24/05/2024 10:00

UBND xã Phú Xuân, TP Thái Bình được phản ánh là có dấu hiệu lơ là, buông lỏng quản lý khi để người dân ở thôn Thắng Cựu tiến hành nâng cấp kiên cố một cây cầu dân sinh rồi đấu nối trái phép vào đường tỉnh DT.454 qua địa bàn.

Vừa qua, phản ánh thông tin đến PV Lao Động, một số bạn đọc ở TP Thái Bình, cho biết: Mới đây, trên địa bàn thôn Thắng Cựu (xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xảy ra tình trạng một số hộ dân ngang nhiên tiến hành mở rộng một cây cầu dân sinh bắc qua sông Bạch khi chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép xây dựng.

Đáng nói, cây cầu này được xây dựng bắc qua sông, đấu nối trực tiếp vào phía lề trái tuyến đường tỉnh DT.454 hướng từ TP Thái Bình đến cầu Tịnh Xuyên khi chưa được cho phép đấu nối, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến. Theo quan sát của PV, cây cầu có hình chữ X hẹp giữa, mở rộng hai bên đang xây dở dang, sắp hoàn thiện nối một bên thuộc địa phận thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân với một bên là xã thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình qua sông. Chiều dài cây cầu khoảng hơn chục mét, trong đó ngay phần mố cầu hai bên đã chiếm khoảng hơn 6 mét, đoạn ở giữa lắp 2 cống hộp khoảng 4 mét còn lại để lưu thông dòng chảy. Hai bên mố cầu mở xòe rộng khoảng gần 7 mét, chính giữa cầu rộng khoảng hơn 2 mét, đủ cho xe ôtô dưới 7 chỗ đi qua. Trên bề mặt cầu đã được đan sắt thép, đang đợi để đổ bêtông lên trên.

Anh Nguyễn Phương (34 tuổi, trú thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân, TP Thái Bình) - cho hay: "Cây cầu này trước đây có từ lâu lắm rồi nhưng chỉ bé đủ cho xe máy đi qua, là lối đi ra đường lớn của hơn chục hộ dân sinh sống ở trong xóm đó, chứ không phải cầu được xây mới hoàn toàn".

Trả lời PV Lao Động về sự việc, ông Hoàng Văn Biền - Chủ tịch UBND xã Phú Xuân - cho biết: "Chỗ đấy ngày xưa có cái cầu giờ người ta làm đơn xin nâng cấp, cải tạo lại thôi... Không ảnh hưởng gì đến tưới tiêu, chủ yếu liên quan giao thông đấu nối".

Khi được PV hỏi đã có cơ quan chức năng có thẩm quyền nào cấp phép đấu nối, xây dựng cây cầu hay chưa, ông Biền trả lời ngắn gọn rằng: "Chỗ đấy địa phận hai xã chúng tôi chỉ có làm tờ trình lên trên", "có lập biên bản rồi", "đang kiểm tra" rồi vội vã tắt máy.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo TP Thái Bình cho biết, đã nắm được thông tin và đang tổ chức họp yêu cầu UBND xã Phú Xuân, Phòng Quản lý đô thị, Đội Trật tự đô thị... báo cáo cụ thể để xem xét tính chất, mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm.

"Ở đây trước hết là có trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý, khi chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời, thậm chí là làm ngơ, bởi không làm ngơ thì làm sao mà làm được như vậy. Sau đó phải xem xét đến trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị, Đội Trật tự đô thị, mặc dù thành phố đã chỉ đạo rất nhiều song vẫn để xảy ra vi phạm" - đại diện lãnh đạo UBND TP Thái Bình nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn