MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nút nhấn đèn để qua đường đã hỏng. Ảnh: L.H

Đầu tư hàng chục tỉ đồng đèn tín hiệu cho người đi bộ: Hỏng hóc, lãng phí

Quang Hiệu LDO | 02/08/2019 10:40
Đèn hỏng, các phương tiện không nhường đường cho người đi bộ, cố tình vượt đèn đỏ, phơi bày một hiện thực: Hệ thống đèn tín hiệu cho người đi bộ bấm để qua đường trở nên vô dụng, không hiệu quả, gây lãng phí...

Thời gian đầu khi đưa vào sử dụng, những chiếc đèn tín hiệu này phát huy hiệu quả rất cao. Mỗi khi người đi bộ có nhu cầu sang đường, chỉ cần nhấn nút là đèn đỏ hiện lên báo hiệu các phương tiện tham gia giao thông dừng xe để nhường đường cho người đi bộ.

Tuy nhiên, sau 14 năm được đưa vào sử dụng để người đi bộ muốn qua đường tự bấm tín hiệu (từ 2005), đến nay,  hệ thống đèn giao thông hiện đại này phần lớn đã hỏng nhưng không cơ quan nào của Hà Nội sửa chữa.

Đầu tư tốn kém 

Hạng mục đèn bấm tín hiệu cho người đi bộ sang đường được TP.Hà Nội đầu tư ở một số nút giao thông như Vườn hoa Indira Gandhi, Phú Gia, Tràng Tiền Plaza, Hàng Khoai, vườn hoa Vạn Xuân, Đoàn Thị Điểm, Thịnh Hào, Ngã Tư Sở, cổng Bệnh viện Đống Đa, khu vực Cầu Giấy - Xuân Thủy, trục đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, trước cổng Bệnh viện Đống Đa…

Nút đèn bấm sang đường cho người đi bộ tại trước cổng BV Đống Đa, Hà Nội đã hỏng cả chục năm nay nhưng không đơn vị nào khắc phục. Ảnh: L.H

Theo dự án giao thông đô thị, thành phố đã lắp đặt hệ thống đèn giao thông ở 78 nút, trong đó có 55 nút giao thông mới và 23 nút điều chỉnh lại. Hệ thống máy tính trung tâm mới nhập này trị giá khoảng 2,5 triệu USD được đưa vào hoạt động song song cùng hệ thống trung tâm Sagem tại 40 Hàng Bài.

Phần lớn đèn đã mất tác dụng

Cùng với các dự án cũ, hiện Hà Nội cũng đã lắp đặt thêm một số đèn báo xin sang đường với nút bấm chủ động cho người đi bộ. Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi cho thấy, nhiều đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ đã không còn sử dụng được khi không hề có tín hiệu.

Tại rất nhiều nút giao thông có hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ, chúng tôi bấm vào nút đèn nhưng không có tác dụng do đèn đã hỏng. Có đèn tín hiệu đã bị hỏng nút bấm mà chưa thấy ai sửa chữa.

Tiếp đến, thói quen không nhường đường của người đi ôtô, xe máy ngay cả khi có đèn báo khiến cho những thiết bị hỗ trợ giao thông này gần như không còn tác dụng, không phát huy hiệu quả.

Ngay tại đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, 4 chiếc đèn dành cho người đi bộ vừa được đưa vào sử dụng mấy tháng nhưng có chiếc đã không còn hoạt động. Những chiếc còn lại dù vẫn hoạt động nhưng người tham gia giao thông lại không chấp hành.  

Cách đó không bao xa, đoạn đường đối diện với trường Đại học Quốc Gia có 2 đèn dành cho người đi bộ nhưng một chiếc đã bị hỏng từ rất lâu mà không hề có cơ quan chức năng nào sửa chữa. 

Chị Linh ở làng Cót, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Có đèn tín hiệu mà bấm không được, chúng thực sự đã "tê liệt". Trong khi đó, người đi bộ vẫn phải “luồn lách” khi đi bộ qua đường khá nguy hiểm.

Việc triển khai đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường tại một số nút giao thông trọng điểm của Thủ đô được đánh giá là một trong những biện pháp tốt để hướng dẫn, xây dựng ý thức văn hóa tham gia giao thông, giảm thiểu TNGT.

Tuy nhiên, do chính những đơn vị lắp đặt hệ thống đèn này không thường xuyên kiểm tra dẫn tới thiết bị hỏng hóc, không sửa chữa khắc phục khiến người đi bộ bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn