MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những lợi ích khi thực hiện chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt. Nguồn: BHXHQN

Đẩy mạnh chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt

Hữu Long LDO | 22/04/2021 11:48
BHXH tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua đã tuyên truyền tính ưu việt, những lợi ích của người dân khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt.

Hàng loạt tiện ích mang lại cho người dân

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam - cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu năm 2021 có 45% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 51% số người nhận các chế độ BHXH 1 lần và 75% số người nhận trợ BH thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thiết thực của người hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng (nếu có)… Trong các buổi gặp gỡ người dân tại cơ sở, BHXH tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu, tuyên truyền về tính ưu việt nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt.

Số liệu thống kê đến thời điểm tháng 10.2020 cho thấy, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh đạt 39,32% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (tăng 13% so với kết quả đạt được năm 2019), ước thực hiện năm 2020 đạt 39,5%; số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh đạt 49,1% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần (tăng 28,1% so với kết quả đạt được năm 2019), ước thực hiện năm 2020 đạt 50,3%; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh đạt 26,2% (tăng 10,2% so với kết quả đạt được năm 2019), ước thực hiện năm 2020 đạt 27%.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam - đánh giá, mặc dù tỉ lệ vừa nêu đảm bảo đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao nhưng số liệu cũng cho thấy thực trạng người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân phân bố tại các vùng, địa bàn huyện trên toàn tỉnh là không đồng đều khi so sánh vùng đô thị và các vùng khác.

Nguyên nhân chủ yếu Quảng Nam là tỉnh có diện tích lớn và dàn trải, tỉ lệ đô thị hóa còn thấp nên có sự cách biệt khá lớn giữa vùng đô thị và vùng khác.

Dẫn chứng tại các vùng đô thị như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn tập trung nhiều các máy ATM của các ngân hàng thương mại thì ở các vùng đô thị còn lại hầu như chỉ bố trí 1 máy ATM của nên người hưởng không có sự lựa chọn phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, tỉ lệ người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân còn khá thấp so với tiềm năng vì nhóm đối tượng này đa phần trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được chi trả lương qua thẻ.

Từ những lý do này, BHXH tỉnh Quảng Nam đã đề xuất BHXH Việt Nam đẩy mạnh công tác phối hợp với Bộ LĐTBXH để có những văn bản chỉ đạo từ cấp Trung ương tạo điều kiện cho BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH và Trung tâm Dịch vụ việc làm ở địa phương nhằm nâng cao hơn nữa tỉ lệ chi trả qua ATM đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian đến.

Về phía các ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Thanh Danh đề xuất, cần gia tăng số lượng máy ATM trên địa bàn toàn tỉnh, công khai hệ thống biểu phí để người hưởng có nhiều sự lựa chọn khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân.

Đồng thời tăng cường việc kết nối hệ thống liên ngân hàng để người hưởng có thể rút tiền hoặc thao tác với các máy ATM không phải của ngân hàng phát hành thẻ. Về phía cơ quan Bưu điện cũng cần xây dựng đa dạng kênh cung cấp thông tin hợp lý để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý người hưởng đối với đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn