MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống Đà Nẵng

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống Đà Nẵng

Trần Thi LDO | 18/01/2024 14:27

Năm 2023, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng rơi vào tình trạng ế ẩm đặc biệt từ sau đại dịch COVID-19. Trước tình hình đó, để thúc đẩy việc buôn bán, nhiều chợ truyền thống đã áp dụng chuyển đổi số nhằm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, phù hợp với xu hướng của xã hội.

Sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng mua hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến được ưa chuộng hơn cùng với sự phát triển của các trung tâm thương mại, siêu thị mini… nhiều chợ truyền thống tại Đà Nẵng rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài. Để khắc phục tình trạng này, các ban quản lý tại một số chợ truyền thống đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm kích cầu mua sắm đặc biệt là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Tại các chợ truyền thống hướng đến du lịch như chợ Cồn, chợ Hàn… hoạt động chuyển đổi số đã được áp dụng nhiều năm nay nhằm tạo sự thuận tiện cho khách du lịch cũng như tiểu thương trong việc thanh toán và truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố thúc đẩy việc chuyển đổi số. Ảnh: Trần Thi

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho hay: “Lượng khách du lịch đến mua sắm tại các chợ như chợ Hàn, chợ Cồn năm nay rất đông, đặc biệt là chợ Hàn lượng khách đến mua sắm quá tải. Để tiếp cận được với khách du lịch thì nhiều năm nay chợ Hàn cũng đã thực hiện chuyển đổi số nhằm minh bạch nguồn gốc hàng hóa cũng như thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán trực tuyến”.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm thuận tiện hơn trong việc thanh toán đối với tiểu thương và khách hàng. Ảnh Trần Thi

Bên cạnh đó, với các chợ truyền thống hạng 2 tại các phường, quận, công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh để khắc phục tình trạng ế ẩm.

Theo ban quản lý các chợ trên địa bàn quận Sơn Trà, năm 2023, ban đã đề xuất với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố nghiên cứu thực trạng của 7 chợ trên địa bàn quận và đưa ra một số biện pháp để tăng cường sức cạnh tranh của tiểu thương trong chợ so với các thị trường khác.

“Ban quản lý thời gian qua đã triển khai từng giải pháp đối với tình trạng ế ẩm của các chợ truyền thống và đặc biệt quan trọng là đẩy mạnh trong việc ứng dụng chuyển đổi số để tiểu thương tiếp cận được nhiều khách hàng trong thời gian rảnh rỗi không có khách đến mua trực tiếp. Trong đó, nhiều hộ kinh doanh đã áp dụng chuyển đổi số thành công, mang lại lượng khách hàng đáng kể cho gian hàng”, ông Phan Mạnh Hân - Phó Ban quản lý chợ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay.

Tại chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà), gian hàng kinh doanh nước mắm truyền thống của chị Nguyễn Thị Vy nhờ có chuyển đổi số mà chị đã tiếp cận được khách hàng không chỉ trong địa bàn phường, quận hay thành phố mà còn mở rộng cho khách ngoại tỉnh và quốc tế.

Trước đó, một số quận trên địa bàn thành phố cũng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán hằng ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn