MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐBSCL trở thành “điểm nóng” COVID-19, nhiều nơi tăng cường chi viện

Tạ Quang LDO | 09/12/2021 15:11

Những ngày gần đây, số F0 ở khu vực ĐBSCL liên tục tăng cao, có những tỉnh, thành bình quân gần 1.000 ca mỗi ngày và trở thành “điểm nóng” về số ca mắc COVID-19 trên cả nước.

F0 liên tục tăng ở khu vực ĐBSCL

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đến 18h ngày 8.12.2021, tỉnh ghi nhận 292 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên đến 8.488 ca tính từ đầu đợt dịch (ngày 8.7.2021) đến nay.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Tại tỉnh Vĩnh Long, từ 18h ngày 8.12.2021 đến 7h ngày 9.12.2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 508 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Và tính từ ngày 1.1.2021 đến 7h ngày 9.12.2021: Vĩnh Long có 15.867 ca nhiễm đã công bố.

Còn ở Cần Thơ, trong ngày 8.12, thành phố ghi nhận 875 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới - nâng tổng số ca nhiễm của thành phố lên đến 34.879 ca; trong đó có 16.683 ca đã điều trị khỏi, 271 ca tử vong. Tính đến nay, trên địa bàn Cần Thơ đã có gần 15.000 F0 đang điều trị tại nhà, xuất hiện tại hầu hết các xã, phường, thị trấn của các quận, huyện.

Test nhanh COVID-19 cho người dân tại TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Theo bác sĩ Đoàn Anh Tuân - Trưởng Trạm Y tế phường Phước Thới (quận Ô Môn), tính đến đầu tháng 12, trạm đang quản lý hơn 300 F0 điều trị tại nhà. Trên địa bàn phường có khu công nghiệp nên F0 rất nhiều. Hầu như đêm nào cũng có vài ca F0 gọi điện cấp cứu.

Bác sĩ Trần Quốc Luận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ thông tin, số bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19 mỗi ngày cao hơn số người được điều trị khỏi nên đơn vị rất áp lực, sắp quá tải, nhất là tầng 3 – tầng điều trị bệnh nhân có triệu chứng nặng, mặc dù các bệnh nhân đều đã tiêm vaccine từ 1-2 mũi.

Để giảm áp lực cho hệ thống y tế trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện. Trong đó, tầng 1 do các trạm y tế lưu động và trạm y tế quản lý và điều trị F0 tại nhà; tầng 2 tại các bệnh viện trên địa bàn có 2.750 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà, F0 đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của của trạm y tế; tầng 3 có 350 giường điều trị các bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân có bệnh lý nền.

Trong ngày 9.12, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tổ chức lễ đón đoàn Bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy về tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Lễ đón cán bộ, học viên của bệnh viện Quân Y 354. Ảnh: Ngọc Trâm.

Trước đó, ngày 6.12, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã tổ chức đón 39 cán bộ, học viên của Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) hỗ trợ 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 2, tầng 3.  

Sự chủ quan lơ là phòng dịch của người dân

Giải thích về lý do số ca nhiễm tăng cao, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, hiện nay, thành phố đã chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, đồng nghĩa với việc cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế trở lại. Tất nhiên là phải tuân thủ các quy định phòng dịch.

Người dân vẫn chủ quan lơ là phòng chống dịch trên địa bàn quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang.

Cũng theo ông Ánh, từ khi thành phố chuyển sang trạng thái sống chung với dịch thì UBND quận cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, xử lý đối với các quán ăn, cà phê không đảm bảo công tác phòng dịch. Thế nhưng, đến nay, vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan trước dịch bệnh.

Ông Ánh cho biết thêm, sự chủ quan của người dân bắt nguồn từ việc thành phố đã tăng tỉ lệ bao phủ vaccine. Từ đây, người dân nghĩ rằng, họ ít có khả năng nhiễm bệnh, hoặc nếu nhiễm bệnh sẽ không chuyển nặng. Chính vì suy nghĩ chủ quan đó mà nhiều người đã thoải mái đi lại, vô tư vào quán nhậu, cà phê, tụ tập bạn bè… mà không tuân thủ nghiêm quy định 5K.

Bệnh viện dã chiến Bình Minh (Vĩnh Long).

Ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho hay, nguyên nhân F0 tăng trong những ngày qua là do mật độ người dân di chuyển nhiều từ các tỉnh, thành về.

“Hiện giờ người dân đi lại nhiều như khám chữa bệnh, mua bán giao thương giữa các tỉnh,… qua đó rất khó kiểm soát so với thời gian trước cho nên dẫn đến làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhiều”, ông Minh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn