MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc

Đề án du lịch Khánh Hòa còn nhiều khiếm khuyết

Hữu Long LDO | 09/07/2021 15:14

Sau khi Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa xây dựng đề án “phát triển sản phẩm du lịch”, các chuyên gia có nhiều ý kiến phản biện, đề nghị bổ sung nhiều nội dung. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngành du lịch Khánh Hòa thiếu quy hoạch tổng thể, các hoạt động văn hóa du lịch chưa đồng bộ nên chưa đem lại hiệu quả.

Ngày 9.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản gửi Sở Du lịch về kết quả phản biện đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa” qua đó đề nghị cơ quan này tiếp thu hoàn chỉnh đề án, báo cáo trình tỉnh theo quy định.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề cương Đề án "Phát triển Sản phẩm du lịch Khánh Hòa” với kinh phí dự toán khoảng 480 triệu đồng do Sở Du lịch tỉnh chủ trì thực hiện.

Mục tiêu đề án nhằm đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Vào ngày 22.6 vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Khánh Hòa (Hội KHKT Khánh Hòa) đã có kết quả tư vấn phản biện đề án “phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa”.

Hội KHKT cho biết đề án của Sở Du lịch nêu đầy đủ, chi tiết nguồn lực phát triển du lịch Khánh Hòa, nhất là yếu tố tài nguyên du lịch tự nhiên. Tuy nhiên, đề án lại “bỏ quên” các nguồn tài nguyên du lịch nhân văn, các di tích lịch sử, văn hóa…

Đề án của Sở Du lịch Khánh Hòa còn chưa làm rõ sự mất cân đối về thực trạng trong lĩnh vực du lịch; về hạ tầng giao thông dẫn đến ùn tắc thường xuyên ở trung tâm, sự mất cân đối về số lượng cơ sở lưu trú với các điểm tham quan mua sắm, dẫn đến sự hạn chế về thời gian lưu trú của du khác.

Khánh Hòa từ lâu nổi lên với thực trạng phát triển du lịch tự phát – mạnh ai nấy làm, dẫn đến chất lượng chưa tốt, dẫn đến phá giá, chặt chém du khách. Tuy vậy, trong đề án lần này, Sở Du lịch chưa phân tích, đánh giá và có giải pháp thực trạng nêu trên.

“Ngành du lịch Khánh Hòa thiếu hẳn quy hoạch tổng thể, các hoạt động văn hóa du lịch chưa đồng bộ nên chưa đem lại hiệu quả như mong muốn” - trích bài phản biện của Hội KHKT Khánh Hòa.

Cuối cùng, Hội KHKT đề nghị xem lại việc xây dựng các tour du lịch độc đáo rất quan trọng để tuyên truyền, hướng dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với Khánh Hòa. Ngoài ra, ngành du lịch Khánh Hòa cần thay đổi suy nghĩ xem nhẹ 100 triệu dân vì dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài…

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Phó Chủ tịch thường trực - Tổng Thư ký Hội KHKT Khánh Hòa cho biết, trước đó hội đã lập Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia trong các ngành liên quan lĩnh vực du lịch góp ý đề án của Sở Du lịch. Ông Sơn chia sẻ, việc phản biện nói trên là trí tuệ của tập thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn