MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bắt quả tang 3 học sinh chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn pháo. Ảnh: Hải Đăng

Để học sinh nói không với buôn bán, chế tạo trái phép pháo nổ

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ LDO | 13/01/2024 09:27

Lực lượng chức năng các địa phương khu vực Bắc Trung bộ đã huy động lực lượng, tổ chức đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm về buôn bán, chế tạo trái phép pháo nổ trong dịp Tết, đặc biệt đối với đối tượng là học sinh.

Hiểm họa khôn lường từ việc học sinh chế tạo, mua bán pháo nổ

Không chỉ buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn xuất hiện tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tự chế pháo nổ để sử dụng.

Đơn cử như Công an phường 1, thị xã Quảng Trị vừa phát hiện 1 nhóm học sinh lên mạng internet học cách tự chế pháo nổ để đốt. Em P.Q.N (trú tại thị xã Quảng Trị) cho hay, đã cùng nhóm bán lên mạng internet mua vật liệu, rồi đưa về nhà chế tạo pháo.

“Thấy pháo nổ thích quá, nên cháu và bạn mua về chế để chơi. Khi lực lượng công an phát hiện, cháu biết sai và sẽ không dám tái phạm” - P.Q.N nói.

Cuối năm 2023, Công an xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện D.V.T sinh năm 2008, tại xóm 3, xã Châu Nhân có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Công an xã đã tiến hành kiểm tra phát hiện và thu giữ 59 quả pháo nổ có tổng trọng lượng gần 30kg, 11m dây dẫn màu trắng, 860gr thuốc nổ thành phẩm và các chất dùng để pha chế các nguyên liệu chế tạo pháo... Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã phát hiện người tham gia cùng với D.V.T còn có N.P.Tr, sinh năm 2008, trú tại xóm 5, xã Châu Nhân và N.D.Kh, sinh năm 2008, trú tại xóm 8, xã Châu Nhân.

Quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình cũng không hề hay biết, chỉ đến khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở thì mới phát hiện ra.

Tại Hà Tĩnh, từ giữa tháng 12.2023 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ việc học sinh, thiếu niên lên mạng mua tiền chất chế tạo, mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Đơn cử, tại huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Phú và xã Sơn Kim 1 đã phát hiện 2 vụ việc học sinh chế tạo pháo nổ và chuẩn bị chế tạo pháo nổ.

Tình trạng học sinh mua bán, vận chuyển, tự chế pháo nổ còn xảy ra tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế... Đã có nhiều học sinh bị thương nặng, thậm chí tử vong do tai nạn trong khi sử dụng hoặc chế tạo pháo nổ trái phép.

Xử lý nghiêm kết hợp với tuyên truyền, giáo dục

Trước tình trạng học sinh vi phạm về pháo diễn biến phức tạp, GDĐT tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản về việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trong nhà trường trên địa bàn dịp Tết.

Theo đó, yêu cầu các trường học, Trung tâm GDTX phối hợp với công an các đơn vị, địa phương giám sát, theo dõi, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm về pháo nổ. Thành lập các tổ công tác phòng, chống pháo nổ trong nhà trường. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo ANTT và phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

Vừa qua, một số Huyện đoàn đã phối hợp với Công an huyện ở Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng pháo nổ và các vật liệu nổ tại các nhà trường.

Còn tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), lực lượng huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, thanh thiếu nhi chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ, chế tạo và sử dụng pháo trái phép.

Công an các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ cũng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm quản lý chặt chẽ hơn đối với con em mình, nhất là các em đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, tránh liên quan đến hành vi buôn bán, chế tạo pháo trái phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn