MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề ra mốc thời gian dời hết dân còn kẹt lại vùng lòng hồ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG LDO | 02/04/2023 16:27

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng chậm tiến độ đã hơn 12 năm qua, cơ quan chức năng đang quyết liệt tiến hành di dời hết những hộ dân còn kẹt lại đến khu tái định cư mới, hạn mức đề ra là 30.4 tới.

Ngày 2.4, ông Nguyễn Đức Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Sau khi chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng tiến hành chặn dòng đợt 2 hiện vẫn đang còn khoảng 250 hộ dân ở xã Cư San chưa được di dời đến khu tái định cư mới.

Tuy nhiên, UBND huyện cùng các đơn vị liên quan đặt mục tiêu đến 30.4 sẽ di dời hết tất cả những hộ dân còn kẹt lại tới khu tái định cư số 2 (thuộc địa bàn huyện Ea Kar). Khi tiến hành chặn dòng, chủ đầu tư hợp phần xây lắp là Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tính toán mực nước dâng lên theo từng mốc cao trình tương ứng nên vẫn đảm bảo an toàn cho người dân còn ở lại vùng lòng hồ".

Lực lượng chức năng huyện Ea Kar giúp người dân dựng nhà cửa ở khu tái định cư số 2. Ảnh: Bảo Trung

Trả lời về tính khả thi đối với việc trong vòng gần 1 tháng di dời khoảng 250 hộ dân khu vực trên về khu tái định cư mới, ông Thảo nhận định rằng: "Thực tế, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, vì nhiều hộ dân ở khu vực lòng hồ thuộc địa bàn xã Cư San vẫn còn chống đối, chưa chịu di dời. Tuy vậy, UBND huyện cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để làm quyết liệt, nếu cần thiết sẽ phải cưỡng chế.

Thời điểm giữa tháng 2, địa bàn xã Cư San còn hơn 480 hộ dân chưa được di dời tới khu tái định cư mới. Nhưng đến đầu tháng 4, thì còn lại khoảng 250 hộ dân nên mục tiêu cuối tháng này di dời hết bà con đến nơi ở mới hoàn toàn có thể thực hiện được nếu cơ quan chức năng làm một cách quyết liệt". 

Lãnh đạo UBND huyện Ea Kar (bên phải ngoài cùng) trực tiếp đến khu tái định cư số 2 đôn đốc công tác hỗ trợ dựng nhà cho người dân. Ảnh: Bảo Trung

Trước đó, ngày 14.2, UBND huyện M'Đrắk, Ea Kar đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế 3 hộ dân ở địa bàn xã Cư San (huyện M'Đrắk) - thuộc khu vực lòng hồ dự án thuỷ lợi Krông Pách thượng đang xây dựng.

Lực lượng chức năng động viên người dân vùng lòng hồ nhận tiền bồi thường, di dời đến nơi ở mới. Ảnh: Bảo Trung

Như Báo Lao Động đã liên tục đăng tải thông tin, phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk, từ nhiều nguyên nhân mà hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã đợi chờ hơn 1 thập kỷ để được bố trí nơi tái định cư. Người dân đã phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt bão lũ, tài sản bị thất thoát, rất may chưa có thiệt hại về người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn