MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh thi lớp 10 tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T

Đề thi lớp 10 mở, thí sinh không bị áp lực

Thuỳ Trang LDO | 17/06/2021 07:41
Sau hai ngày 15 và 16.6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TP.Đà Nẵng đã đi được 2/3 chặng đường khi các thí sinh đã hoàn thành xong 3 môn thi bắt buộc. Đánh giá chung về kỳ thi lần này, nhiều thí sinh và phụ huynh cho biết, đề thi mở, thậm chí có phần đặc biệt hơn các năm khi cho thí sinh lựa chọn đã giúp cởi bỏ nhiều áp lực tâm lý khi các em khi vừa phải thi vừa phải tuân thủ công tác chống dịch COVID-19.

Đề thi nhẹ nhàng

Kết thúc môn thi Toán trong niềm vui hiện rõ trên gương mặt, thí sinh Phan Ngọc Thức - học sinh trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 năm nay của TP.Đà Nẵng không dễ đạt điểm cao. Những học sinh có thực lực mới đạt được điểm 8 trở lên. Đây có thể là môn thi đánh giá học lực thí sinh nhất trong 3 môn.

Trước đó, các môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ dù không phải là môn sở trường nhưng Thức đánh giá, đề thi khá mở và không quá khó.

“Vì là ngày thi đầu tiên với hai môn em không giỏi lắm nên tâm lý khá lo lắng. Tuy nhiên đề thi lại vừa sức. Môn Ngữ văn em có quyền lựa chọn ở câu 5 điểm, còn môn Ngoại ngữ em làm được phần từ vựng nên không quá lo” - Phan Ngọc Thức chia sẻ.

Được biết, đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 năm nay của TP.Đà Nẵng cho phép thí sinh lựa chọn một trong ba đoạn thơ để phân tích. Đây là điều khá đặc biệt và hiếm hoi khiến cả thí sinh và phụ huynh bất ngờ.

“Tham khảo đề thi các năm, chúng tôi chưa bao giờ thấy có đề thi được lựa chọn như thế này. Tuy nhiên, điều này lại giúp các thí sinh dễ dàng đạt điểm cao, cởi bỏ được áp lực tâm lý rất nhiều” - chị Lan Hương, phụ huynh một thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ. Trong khi đó, với đề thi môn Ngoại ngữ, nhiều thí sinh như Trần Hoài Anh ở điểm thi trường THCS Chu Văn An, quận Thanh Khê đánh giá, đề thi môn Ngoại ngữ khá dễ. Nhiều thí sinh học có thể đạt mức điểm 8, 9 với môn thi này. Bản thân Hoài Anh cũng tự tin có thể đạt được mức điểm trên.

Đẩy áp lực cho khâu chấm thi

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng chia sẻ, việc ra đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 dựa trên việc đánh giá tình hình cảm năm học vừa qua.

“Năm học qua, cả lúc bắt đầu và kết thúc năm học đều là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc học tập của các em ôn thi lớp 10 bị ảnh hưởng. Thời gian các em ôn tập cũng không được trọn vẹn. So với các thí sinh các năm trước, chính các em và phụ huynh đều có những bất an, lo lắng nhất định. Vì vậy, phía ban ra đề cũng cố gắng tạo những gì thuận lợi nhất cho thí sinh làm bài, tạo tâm lý phấn khởi. Tuy nhiên, phần khó khăn sẽ bị đẩy về phía ban chấm thi” - ông Linh cho hay.

Với đề thi có phương án lựa chọn, thi sinh dễ dàng làm bài nhưng việc chấm thi phải rất kỹ lưỡng. Nói vậy nhưng xét cho cùng, đây là một kỳ thi tuyển, nếu đề khó là khó chung, còn dễ sẽ dễ chung với mọi thí sinh.

Điểm số của các thí sinh có thể cao nhưng tỉ lệ chọi ở các trường vẫn giữ nguyên và thí sinh vượt trội về học lực mới có thể cạnh tranh vào các trường top đầu.

Về công tác tổ chức kỳ thi, ông Linh cho biết thêm, một số thí sinh phải làm bài ở phòng thi dự phòng. “Đây là những trường hợp thí sinh không xét nghiệm COVID-19, được bố trí thi phòng riêng. Các bài thi được khử khuẩn đúng quy trình rồi mới được gửi về phòng thi để chấm chung. Mặc dù khá phức tạp nhưng mọi điểm thi đều phải tuân thủ quy định này để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19” - ông Linh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn