MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Để ung thư không còn là "án tử" của bệnh nhân

Thành Nhân LDO | 10/06/2023 18:35

Ở tuổi 54, BS.CKII Võ Giáp Hùng đã cùng đồng nghiệp triển khai thành công kỹ thuật mới và đang được áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, giúp giảm biến chứng cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư. Ông cũng là một trong 75 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023, diễn ra vào ngày 11.6.2023.

Đam mê nghiên cứu điều trị ung thư

Trong 5 năm (2018-2022), Bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CKII) Võ Giáp Hùng đã tham gia, thực hiện nghiên cứu 5 đề tài được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 2 đề tài công nhận cấp tỉnh được đưa vào ứng dụng thực tiễn có hiệu quả cao.

Cụ thể 5 đề tài được công nhận gồm: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng; Nhân một trường hợp phẫu thuật u nhầy ruột thừa; Phẫu thuật ung thư da vùng đầu cổ bằng vạt đảo có cuống dưới da; Phẫu thuật đoạn nhũ tiết kiệm da tái tạo vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong phẫu thuật ung thư vú và Kết quả phẫu thuật bảo tồn vú trong ung thư.

BS.CKII Võ Giáp Hùng (54 tuổi, quê ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, anh sinh ra trong gia đình là nông dân, vì đam mê với ngành y đã lựa chọn theo đuổi nghề này. Ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ, anh đã lên TP Hồ Chí Minh học chuyên khoa 1, chuyên ngành về ung thư. Sau đó, anh đã xin về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang để làm việc vào năm 2000. Thời điểm này, khoa ung bướu của bệnh viện mới thành lập.

“Chuyên ngành về ung thư khi học tập là rất khó, tuy nhiên, trong quá trình học tập thì GS Nguyễn Chấn Hùng - người thầy lớn của chuyên ngành ung thư đã truyền những cảm hứng. Bên cạnh đó, nhu cầu của xã hội rất cần nên tôi đã quyết định theo đuổi chuyên ngành này”, BS.CKII Võ Giáp Hùng nói.

BS.CKII Võ Giáp Hùng (đứng thứ 2 từ bên phải sang) cùng các đồng nghiệp chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang . Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bác sĩ Hùng chia sẻ, thành công trong phẫu thuật tái tạo vú sau mổ ung thư vú và phẫu thuật bảo tồn vú trong ung thư sẽ giữ lại vóc dáng cũng như giảm sự mặc cảm tự ti của những phụ nữ không may mắc phải. Ngoài ra, cùng với lâm sàng, kỹ thuật chẩn đoán ít xâm hại như chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, các xét nghiệm dấu ấn sinh học ung thư,… áp dụng các phác đồ hóa trị mới nhằm tăng hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống còn và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Ung thư không phải là "án tử"

Bác sĩ Hùng cho biết, đại đa số người Việt Nam chưa có thói quen tầm soát sức khỏe thường xuyên nên rất nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn.

“Như GS Nguyễn Chấn Hùng - người thầy lớn của chuyên ngành ung thư - từng nói: "Ung thư biết sớm trị lành". Để hạn chế được căn bệnh ung thư chúng ta phải xây dựng và duy trì một lối sống lành mạnh (không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều rau quả xanh...), xây dựng thói quen khám sức khỏe, tầm soát định kỳ nhằm phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời.

Thế giới vẫn đang liên tục phát triển các kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư. Việc tiếp cận các kỹ thuật mới này nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả điều trị cho bệnh nhân đồng thời giảm bớt gánh nặng di chứng về sau cho bệnh nhân”, BS.CKII Võ Giáp Hùng chia sẻ.

BS.CKII Võ Giáp Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (ngồi hàng ghế thứ 6 từ bên phải sang) cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

BS.CKII Võ Giáp Hùng cũng chia sẻ thêm, tôi muốn mọi người hiểu rằng ung thư không phải là cái gì đó quá đáng sợ, mắc bệnh ung thư không phải là "án tử". Các phương pháp hiện đại sẽ giúp cho người bệnh ung thư giảm bớt gánh nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại tâm lý thoải mái nhất cho họ.

"Bên cạnh đó, với vai trò là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, tôi đang tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để đầu tư mua sắm thêm một máy xạ trị để điều trị tốt cho bệnh nhân khi mắc bệnh ung thư, vì hiện nay bệnh viện đang quá tải, không kịp xạ trị cho bệnh nhân", BS.CKII Võ Giáp Hùng thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn