MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ngày qua, tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ khi đi đăng kiểm. Ảnh: Hữu Chánh

Đề xuất cho các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra sớm nhận lại thiết bị

VƯƠNG TRẦN LDO | 28/03/2023 11:55

Cục Đăng kiểm đề xuất UBND TP Hà Nội và TPHCM chỉ đạo Công an thành phố tạo điều kiện cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra sai phạm nhận lại trang thiết bị đang bị thu giữ để điều tra, sao chép dữ liệu kiểm định trong hệ thống máy tính để sớm quay trở lại hoạt động, giảm ùn tắc.

Chỉ tính riêng trong tháng 3.2023, số lượng xe đến hạn kiểm định theo chu kỳ tại Hà Nội và khu vực các tỉnh lân cận là gần 95.000 phương tiện, theo thống kê của Cục Đăng kiểm.

Tuy nhiên, theo tính toán, khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định với công suất và tổng số dây chuyền kiểm định còn hoạt động, tính đến thời điểm hiện tại chỉ trên 50%.

Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), trong tháng 3.2023, số lượng xe đến hạn kiểm định theo chu kỳ là hơn 44.000 phương tiện. Với tổng số dây chuyền kiểm định còn hoạt động hiện tại thì chỉ có thể đáp ứng được gần 60% nhu cầu.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong nhiều ngày qua, tình trạng ùn tắc, ùn ứ khi đi đăng kiểm xảy ra ở nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM. 

Lượng người đi đăng kiểm đông dẫn đến tình trạng chật kín, chờ đợi kéo dài và các bất cập khác trong quá trình đăng kiểm. Trong khi đó, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TPHCM vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Người dân chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Ngày 28.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm - cho biết, trước mắt, để giải quyết khẩn cấp các điểm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và doanh nghiệp, Cục Đăng kiểm ưu tiên tập trung giải quyết một số vấn đề. Trong đó, tập trung cao độ để toàn bộ các trung tâm, các dây chuyền của Cục hoạt động trở lại.

Cho đến ngày hôm nay (28.3), tại Hà Nội đã có 18 trung tâm đăng kiểm được hoạt động trở lại với 23 dây chuyền, có 13 dây chuyền không hoạt động do thiếu đăng kiểm viên.

Còn tại TPHCM, có 13 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 28 dây chuyền. Có 9 dây chuyền không hoạt động do thiếu đăng kiểm viên.

Cục đang nỗ lực bổ sung nhân sự cho các trung tâm đăng kiểm khu vực Hà Nội và TPHCM từ các tỉnh thành khác.

Một giải pháp tiếp theo đó là Cục Đăng kiểm thực hiện đó là gửi các kiến nghị, đề xuất tới UBND TP.Hà Nội và TPHCM để tháo gỡ khó khăn sớm đưa các trung tâm của địa phương và trung tâm xã hội hóa trở lại hoạt động, giảm ùn tắc.

Theo đó, Cục Đăng kiểm đề xuất UBND TP.Hà Nội và TPHCM chỉ đạo Công an thành phố tạo điều kiện cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra sai phạm nhận lại trang thiết bị đang bị thu giữ để điều tra, sao chép dữ liệu kiểm định trong hệ thống máy tính, đảm bảo các điều kiện theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8.10.2018 để sớm quay trở lại hoạt động.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm đề xuất UBND TP.Hà Nội và TPHCM chỉ đạo Công an và chính quyền địa phương hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo trật tự, an toàn khu vực xung quanh khu vực các trung tâm đăng kiểm.

Có biện pháp phòng ngừa không để xảy ra hiện tượng cá nhân lợi dụng nhu cầu đăng kiểm tăng cao để trục lợi và gây rối trật tự công cộng. Bám sát tình hình, giải quyết kịp thời các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm định, không để xảy ra ách tắc, chậm trễ trong việc kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

“Phải khẩn trương mở lại hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Có như vậy mới giải quyết, giảm bớt được tình trạng ùn ứ, tăng năng suất kiểm định, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân” - lãnh đạo Cục Đăng kiểm nói.

Cục Đăng kiểm cũng đề xuất UBND các thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác kiểm định xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn