MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vướng mắc mua sắm đấu thầu, vật tư y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ khiến nhiều bệnh nhân tại ĐBSCL lâm cảnh chờ máu. Hình ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Đề xuất giải pháp tháo gỡ thiếu máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH LDO | 04/08/2023 09:43

Vướng mắc mua sắm đấu thầu, vật tư y tế dẫn đến hệ lụy thiếu máu tại khu vực ĐBSCL. Từ câu chuyện trên, Sở Y tế TP Cần Thơ đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới...

Căng thẳng chuyện thiếu máu

Từ tháng 3.2023, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc hoãn tiếp nhận tổ chức hiến máu tình nguyện, do hết túi máu, hóa chất, vật tư y tế sàng lọc máu. Thời điểm đó, Bệnh viện bắt đầu nhận chi viện nguồn máu từ các đơn vị Huyết học trên cả nước.

BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ - cho biết: “Mặc dù đã sớm làm hồ sơ liên quan từ năm 2022 và chủ động dự trữ máu từ 3 đến 6 tháng nhưng bệnh viện vẫn không thể cầm cự vì thiếu máu cung cấp cho ĐBSCL”.

Kết quả, ngày 6.6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phê duyệt dự toán mua sắm của bệnh viện tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 5.6.2023. Được “mở khóa vòng 2”, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trạng thái "lo ngừng chi viện". Ngày 25.7, đơn vị này có “chìa khóa vàng” vòng 3.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - Nguyễn Ngọc Việt Nga cho biết: Dự án mua sắm hóa chất, vật tư trong các đơn vị y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ năm 2023 đã hoàn tất thủ tục, sẽ thực hiện việc đấu thầu của mình.

Song, trao đổi với Lao Động, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Xuân Việt cho hay: Chỉ có 347/394 mặt hàng được phê duyệt; 47 mặt hàng còn lại (do tăng giá) nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phải thực hiện quy trình lại từ đầu và bắt đầu từ 25.7 (Theo chỉ đạo của Sở Y tế TP Cần Thơ tại công văn 3133, ngày 24.7).

“Việc xây dựng lại quy trình cho 47 mặt hàng này thì không biết tới cuối năm nay, bệnh viện có mua sắm xong hay không?” - ông Việt cho hay.

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc đấu thầu trong ngành Y

Lý giải nguyên nhân khiến quá trình mua sắm trang thiết bị y tế của TP Cần Thơ kéo dài, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Từ ngày 14.4.2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08 năm 2023, bãi bỏ Thông tư 14.

"Quá trình mua sắm đấu thầu đã đi được 1/3 chặng đường thì Bộ Y tế ban hành Thông tư 08, Cần Thơ buộc lòng phải quay lại từ đầu. Sau đó, Cần Thơ đi được một đoạn nữa thì đến ngày 30.6, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Thông tư 14 năm 2023, hướng dẫn lại về đấu thầu, trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ 1.7.2023" - bà Nga nói.

Với bất cập trên, Sở Y tế đã nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ mua sắm vật tư y tế, hóa chất cho toàn thành phố trong thời gian tới. Theo đó, thực tế 2 năm qua, TP Cần Thơ gặp khó là khi thực hiện mua sắm đấu thầu phải trình các cấp thẩm quyền quyền phê duyệt, làm kéo dài thời gian.

Tuy nhiên, HĐND TP Cần Thơ đã có Nghị quyết 01, phân cấp các đơn vị sẽ tự quyết đối với những gói thầu từ 500 triệu trở xuống; đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng được tự quyết định việc mua sắm hoặc không có giới hạn về số tiền giống như của Cần Thơ.

"Chúng tôi đề xuất xem xét sửa đổi bổ sung Nghị quyết 01 được phân cấp cho các bệnh viện trực thuộc Sở để họ được quyền quyết định; đồng thời mua sắm đấu thầu của bệnh viện sẽ được nhanh hơn khi không cần trình qua UBND thành phố. Nếu đề xuất này được HĐND chấp thuận thì không chỉ riêng Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ mà các bệnh viện khác trực thuộc Sở Y tế cũng sẽ thuận lợi trong quyết định mua sắm của mình.

Tuy nhiên, với cách làm này, các bệnh viện cũng đối diện rủi ro vì quyền lợi cao thì trách nhiệm lớn và không có được người giám sát trong quá trình thực hiện" - bà Nga nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn