MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều căn nhà của người dân Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai) bị hư hỏng nặng nề sau trận lũ quét hồi tháng 9. Ảnh: Bảo Nguyên

Đề xuất giãn nợ để người dân rốn lũ Sa Pa tái sản xuất

Bảo Nguyên LDO | 27/11/2023 14:04

Lào Cai - Cùng với hỗ trợ đất ở, tái định cư, thị xã Sa Pa đã đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giãn nợ, giảm lãi suất cho người dân vùng rốn lũ Liên Minh vượt qua khó khăn và tái sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại, ông Phàn Dào Quẩy ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ quét đêm 12.9. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình bị lũ cuốn trôi.

Căn nhà sàn ba gian bằng gỗ vốn là niềm tự hào của gia đình ông Quẩy giờ chỉ trơ lại… mỗi chân móng.

Trong khi đó, ông Tẩn San Quể và hàng chục hộ dân khác ở Nậm Cang dùng khoản tiền tích góp và vay vốn ngân hàng để làm trang trại nuôi cá tầm, cá hồi. Thế nhưng chỉ sau một trận lũ quét, họ đã trắng tay.

“Từ xưa tới giờ chưa có trận lũ ống nào kinh hoàng như thế này. Cả 3 suối cùng lúc sập xuống khiến hồ nuôi từ cá lớn đến cá bé cứ thế trôi theo dòng lũ” - ông Quế xót xa.

Những con cá hồi, cá tầm còn sót lại sau trận lũ được người dân vớt mang về. Ảnh: Bảo Nguyên

Hơn 2 tháng đi qua, những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên trên đống đổ nát. Bà con vùng lũ cũng bắt đầu quay về nhịp sống thường ngày, từng bước xây dựng lại cơ đồ đã bị cuốn trôi.

Nhiều ngôi nhà, trang trại cá đã được tu sửa. Dù chưa thể trở về như thời điểm trước lũ nhưng người dân bắt đầu tái thiết lại những công trình để gieo vào đó hy vọng cho mùa sản xuất mới.

Theo thống kê của UBND thị xã Sa Pa, trận lũ ống xảy ra ở xã Liên Minh đã khiến 7 người thiệt mạng, 6 người bị thương, 2 hộ dân mất nhà cửa và tổng thiệt hại kinh tế lên đến 149 tỉ đồng.

Tính riêng thiệt hại về nông nghiệp và thủy sản khoảng 104 tỉ đồng, chủ yếu là thiệt hại các bể nuôi cá hồi, cá tầm. Tổng cộng 3,57ha với 556 bể nuôi cá của 176 hộ đã bị hư hỏng, thiệt hại 397.640 con cá giống và khoảng 183.139kg sản lượng cá thương phẩm.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND thị xã Sa Pa giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ, trợ cấp cho con cái thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng đang đi học để các cháu có điều kiện tham gia học tập.

Đối với các hộ vay vốn ngân hàng, UBND thị xã Sa Pa đã kiến nghị giãn nợ, đồng thời cho các hộ vay bổ sung theo nguyện vọng với lãi suất ưu đãi để đầu tư, tái tạo sản xuất.

Người dân dọn dẹp, sửa lại các bể nuôi cá nước lạnh để tái sản xuất. Ảnh: Bảo Nguyên

Ngày 27.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phàn Phủ Seng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết: Hiện những hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai đã nhận được nguồn hỗ trợ của tỉnh Lào Cai. Về nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân - xã đã đề xuất lên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa tiếp tục phân bổ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

“Bà con đang dự kiến làm lại các trại nuôi cá nước lạnh vì hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với canh tác ngô, lúa”, Chủ tịch UBND xã Liên Minh chia sẻ.

Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn cũng cho hay, để phòng ngừa những sự việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời xây dựng phương án di chuyển người dân đến nơi an toàn, bố trí các điểm sắp xếp dân cư tập trung, sắp xếp dân cư xen ghép.

Ngoài ra, Sa Pa cũng đã xây dựng các phương án để quản lý hành lang sông suối, bảo dưỡng các công trình đầu tư công, bảo vệ rừng giảm thiểu nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn